Bình Dương: Ô tô tông CSGT nghi để giải cứu xe vi phạm

Sáng 7-3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ tông CSGT trên đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) khiến 2 cảnh sát bị thương nặng.

Chiếc xe bán tải tông 2 CSGT rồi lao vào cột đèn bên đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, sáu CSGT (PC67 - Công an tỉnh Bình Dương) đi trên 3 mô tô tổ chức tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi đến địa bàn thị xã Thuận An, các chiến sĩ phát hiện ô tô Innova 51A-825.79, lưu thông hướng tỉnh Bình Dương về Đồng Nai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Chiếc xe của CSGT bị nhóm nghi can tông. 

Tài xế liền tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lúc này tổ CSGT sử dụng hai mô tô đặc chủng truy đuổi. Bất ngờ một xe bán tải hiệu Ford 60C-402.80 từ phía sau băng lên, tông thẳng vào mô tô của CSGT làm hai chiến sĩ CSGT văng xuống đường làm hai chiến sĩ bị thương rất nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhóm CSGT còn lại tiếp tục truy đuổi kéo dài gần 20 km đến địa phận phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thì chiếc xe Innova cùng tài xế Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị bắt giữ.

Một trong ba nghi can bị công an bắt giữ.

Riêng chiếc xe bán tải 60C-402.80 tháo chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về tỉnh Đồng Nai để tẩu thoát. Khi chạy đến khu vực phường Tân Bình đã tông vào trụ đèn đường.

Qua làm việc, lực lượng chức năng đang tạm giữ ba người gồm Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ quê Nghệ An) Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Hoàng Thị Loan (ngụ TP.HCM).

Cũng trong sáng cùng ngày, Đại tá Võ Văn Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm