Bình Thuận: Công an yêu cầu dừng chôn cất 1 người để làm rõ nguyên nhân tử vong

(PLO)- Phát hiện thợ lặn tử vong trên tàu, thuyền trưởng định đưa nạn nhân vào đất liền chôn cất nhưng lực lượng công an đã yêu cầu tạm dừng để làm rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã trưng cầu giám định pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của một nạn nhân khi chủ ghe định đưa vào cửa biển Hà Lãng để mai táng.

nan-nhan.jpg
Cửa biển Hà Lãng nơi thuyền trưởng định đưa nạn nhân vào chôn cất. Ảnh: BT

Trước đó, vào lúc 7 giờ 15 ngày 25-10, tàu cá BV-95304 do ông Phạm Đông (ngụ Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu làm thuyền trưởng) đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì phát hiện thuyền viên Mai Văn Quang (50 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) tử vong không rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là thợ lặn đi trên tàu cá nói trên.

Tuy nhiên, thuyền trưởng không trình báo cơ quan chức năng mà cho tàu quay về cửa biển Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân để chôn cất.

Công an xã Thắng Hải đã kịp thời có mặt, yêu cầu tạm dừng mai táng người chết, bảo vệ hiện trường để cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm