Bình Thuận sớm thanh lý hợp đồng với hậu vệ Ngô Anh Vũ hành hung trọng tài

(PLO)- Ngô Anh Vũ là cầu thủ chuyên nghiệp từng chơi V-League ba mùa giải cho CLB Sài Gòn và cũng từng khoác áo CLB Đồng Tháp và vừa đầu quân cho CLB Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Gíam đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bình Thuận cho biết, đội tuyển bóng đá Bình Thuận sẽ sớm thanh lý hợp đồng với Ngô Anh Vũ, cầu thủ đã hành hung trọng tài trong trận đấu giữa Bình Thuận và CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc trên sân Nha Trang chiều 8-6.

Hình ảnh xấu xí của hậu vệ số 3 Ngô Anh Vũ khi đấm vào mặt trọng tài.

Hình ảnh xấu xí của hậu vệ số 3 Ngô Anh Vũ khi đấm vào mặt trọng tài.

“Việc đưa ra hình thức kỷ luật thuộc thẩm quyền từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ngoài Ngô Anh Vũ, Bình Thuận cũng sẽ thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ khác chơi không đúng phong độ”, ông Tâm cho biết.

Đối với mức thưởng cho đội bóng đá Bình Thuận với nỗ lực dù bị dẫn hai bàn, chơi thiếu người nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng lên chơi giải hạng Nhất năm 2023 sau gần 30 năm chờ đợi, ông Tâm cho biết UBND tỉnh sẽ công bố ở lễ mừng công tới đây.

Được biết, sau trận đấu kịch tính trên, hành động xấu xí của hậu vệ Bình Thuận Ngô Anh Vũ đã bị rất nhiều báo chí, diễn đàn trên mạng xã hội lên án và đề nghị VFF có hình thức xử lý nghiêm khắc cầu thủ này.

Đáng nói là toàn bộ những hành động xấu xí trên đều xảy ra trước mắt ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF và Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền khi hai vị này ngồi trên khán đài dự khán trận đấu.

Ngô Anh Vũ xin lỗi trên Facebook cá nhân.

Ngô Anh Vũ xin lỗi trên Facebook cá nhân.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ngô Anh Vũ đã lên Facebook cá nhân gởi lời xin lỗi ban lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ và cho rằng “do tính chất trận đấu quá áp lực, căng thẳng nên không kiềm chế gây tổn hại đến trọng tài và hình ảnh của CLB” và cầu thủ này cho biết “rất hối hận”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, trước khi trận đấu diễn ra, ngoài vấn đề chuyên môn của HLV Nguyễn Minh Dũng, chính ông đã dặn dò kỹ lưỡng cầu thủ cần phải chơi một trận cầu Fair Play, cống hiến bởi có rất đông người hâm mộ Bình Thuận đến sân Nha Trang để cổ vũ nhưng không ngờ lại xảy ra trường hợp tồi tệ trên.

Trao đổi với PLO, HLV Nguyễn Minh Dũng cũng cho biết rất tiếc với hành động trên của hậu vệ Ngô Minh Vũ khiến nỗ lực của tập thể Ban huấn luyện và đội bóng lội ngược dòng và giành chiến thắng nghẹt thở đã không trọn vẹn.

Nói về việc chỉ đạo khi chơi thiếu người bị dẫn hai bàn lại có thể vực dậy với màn lội ngược dòng khó tin, HLV Nguyễn Minh Dũng cho biết ông chỉ biết truyền lửa vào các cầu thủ quên tấm thẻ đỏ, hai bàn thắng ở hiệp 1 đi và đặc biệt là khát khao gần 30 năm của Bình Thuận trở lại bóng đá hạng Nhất...

Được biết Ngô Anh Vũ sinh năm 1989, ngụ Đồng Nai, từng chơi V-League ba mùa giải cho CLB Sài Gòn và cũng từng khoác áo CLB Đồng Tháp và vừa đầu quân cho CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhì Quốc gia 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm