Bộ Công an khởi tố 2 cựu giáo viên vụ lùm xùm đề thi môn sinh năm 2021

(PLO)- Bộ Công an khởi tố hai cựu giáo viên, trong đó bắt tạm giam một người, liên quan đến lùm xùm về đề thi môn Sinh học của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội danh nêu trên.

Hình ảnh đề thi môn Sinh học được cho là rất giống với đề ôn thi. Ảnh: A.T

Hình ảnh đề thi môn Sinh học được cho là rất giống với đề ôn thi. Ảnh: A.T

Trong số hai bị can, bà My bị bắt tạm giam, ông Sâm được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, động thái tố tụng này được Bộ Công thực hiện dựa trên kết quả điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, đề thi môn Sinh học của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vướng lùm xùm ngay sau khi kết thúc môn thi.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nội dung đề thi được cho là rất giống nội dung ôn tập ngay trước ngày thi môn Sinh học của một thầy giáo là lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Cụ thể, khi so sánh, tỉ lệ tương đồng giữa đề thi và đề ôn tập lên đến 80% (32/40 câu). Nhiều ý kiến nhận định nếu đây là sự đoán trước đề thì thực sự là vô cùng lạ. Bởi ngoài các nội dung dạng chữ, còn có nhiều hình vẽ không có trong sách giáo khoa hay bất kỳ đề nào trước đó.

Đặc biệt, một số câu có sự trùng lặp từng câu chữ một cách chính xác, nguyên vẹn như trong đề thi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm