Bộ Công an phá sới bạc lớn ở An Giang trong đêm

Ngày 22-3, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 31 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo công an, vào khoảng 23 giờ ngày 20-3, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra nhà ông Huỳnh Kim Anh (ở tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Bá Bình (39 tuổi) và các đối tượng khác đang tổ chức cho nhiều con bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã bắt được Bình và 30 đối tượng khác. 

Đối tượng Nguyễn Bá Bình. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 13 điện thoại di động, sáu xe ô tô, 12 xe máy, ba hột xí ngầu cùng các tang vật liên quan. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 triệu đồng tiền trong người các đối tượng và khoảng 50 điện thoại di động các loại.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Số xe mô tô công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận sới bạc này vừa tổ chức hoạt động khoảng 10 ngày. Tụ điểm hoạt động từ khoảng 20-24 giờ hằng ngày, mỗi ván bạc từ 10-40 triệu đồng.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm