Bộ đội biên phòng triệt phá nhiều đường dây mua bán người

(PLO)- Trẻ em, phụ nữ được lực lượng chuyên án giải cứu khỏi đường dây mua bán người liên tỉnh qua biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) các tỉnh đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây tổ chức mua bán người qua biên giới. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Lực lượng bộ đội biên phòng đã giải cứu cháu bé (11 ngày tuổi), bắt ba đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Lực lượng bộ đội biên phòng đã giải cứu cháu bé (11 ngày tuổi), bắt ba đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Rạng sáng 21-12-2021, tại thôn Hồ Sáo Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần (Hà Giang), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với BĐBP Hà Giang và BĐBP Lào Cai xác lập chuyên án A1221.2, đấu tranh với đường dây mua bán người từ Lào Cai, Hà Giang đưa sang Trung Quốc (TQ), bắt giữ ba người, giải cứu một phụ nữ.

Những người bị bắt thuộc đường dây dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số từ Lào Cai, Hà Giang để bán sang TQ.

Ba đối tượng trong chuyên án A1221.2 bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Ba đối tượng trong chuyên án A1221.2 bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Thủ đoạn của chúng là giả vờ yêu rồi rủ nạn nhân sang TQ sinh sống sung sướng. Các đối tượng đưa nạn nhân đến nhà nghỉ, đưa đi ăn uống, thăm người thân ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh thuộc Lào Cai, Hà Giang để tạo lòng tin.

Trước đó, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP Lạng Sơn triệt phá đường dây tổ chức đưa phụ nữ Việt Nam đang mang thai sang TQ sinh con, sau đó bán trẻ sơ sinh và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cũng trong những tháng cuối năm 2021, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP Hà Giang xác lập, đấu tranh thành công hai chuyên án, triệt phá hai đường dây mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang TQ. Lực lượng biên phòng đã giải cứu ba nạn nhân, bắt bốn đối tượng.

Táng tận những kẻ bán cả trẻ sơ sinh

Đặc biệt, mới đây, một vụ việc gây rúng động dư luận khi lực lượng phá án của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP Lạng Sơn, BĐBP Quảng Ninh thâm nhập đường dây, tìm ra manh mối và đấu tranh thành công chuyên án A321.2. Ban chuyên án đã giải cứu cháu bé sơ sinh (11 ngày tuổi) đang trên đường từ Hà Nội - Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh để bán sang TQ.

Đây là chuyên án đặc biệt nghiêm trọng với tính chất phức tạp nên các trinh sát gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh. Nhất là tội phạm sử dụng mạng xã hội, lập ra rất nhiều tài khoản Facebook, Zalo với tên gọi khác nhau, dựng lên mọi kịch bản để tiếp cận “con mồi” là những phụ nữ sắp sinh hoặc đang mang thai ngoài ý muốn, có ý định cho con. Bởi mỗi đối tượng ngụy trang trong một “cái mác” khác nhau với nghề nghiệp riêng, chỉ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội dưới danh nghĩa những nickname Facebook.

Tội phạm sử dụng mạng xã hội, lập ra rất nhiều tài khoản Facebook, Zalo với tên gọi khác nhau, dựng lên mọi kịch bản để tiếp cận “con mồi” là những phụ nữ sắp sinh hoặc đang mang thai ngoài ý muốn, có ý định cho con.

Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn, cho biết: Phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức. Chúng có sự câu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia.

Các nạn nhân được bộ đội biên phòng Lạng Sơn giải cứu tại khu vực biên giới. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Các nạn nhân được bộ đội biên phòng Lạng Sơn giải cứu tại khu vực biên giới. Ảnh: LÊ ĐỒNG

“Khác với trước đây, hiện các đối tượng phạm tội thông qua các trang mạng xã hội và điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân nên công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn” - Đại tá Hợp chia sẻ.

Là người trực tiếp chỉ huy đánh án, Trung tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn, chia sẻ: “Các đối tượng phạm tội dùng mọi thủ đoạn, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh thành lập các group thông qua Zalo, wechat… để trao đổi, bàn bạc kế hoạch giăng bẫy, sau đó dùng Google Maps để định vị xác định tuyến đường di chuyển, chứ không bao giờ xuất đầu lộ diện. Bên cạnh đó, các đối tượng hoàn chỉnh tất cả hồ sơ, thủ tục pháp lý để cho nạn nhân xuất cảnh hợp pháp sang TQ. Khi “con mồi” sang TQ, lúc này các đối tượng mới ra mặt để bán nạn nhân”.

Đại tá Phan Thăng Long, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, chia sẻ: “Thời gian qua, hoạt động của tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam - TQ và các tỉnh Tây Nam bộ. Đây là loại tội phạm có độ ẩn cao, tồn tại nhiều dưới dạng nguy cơ và có khả năng xảy ra trên các địa bàn. Đối tượng phạm tội, đa dạng, ngoài những kẻ có tiền án, tiền sự hoạt động chuyên nghiệp. Một số người từng là nạn nhân hoặc lấy chồng nước ngoài khi trở về nước dụ dỗ, lừa bán người khác”.•

Trong năm 2021 và năm tháng đầu năm 2022, lực lượng BĐBP đã độc lập, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 14 chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng, giải cứu 17 nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm