Bộ GD&ĐT khuyến cáo cảnh giác nhắn tin nhận điểm thi

Theo ông Trinh, dữ liệu thi quốc gia có liên quan đến thông tin cá nhân của từng học sinh nên Bộ ​sẽ quản lý toàn bộ điểm thi. Tuy nhiên, Bộ không giữ độc quyền cũng không phối hợp riêng với một đơn vị nào trong công bố điểm thi mà bất cứ đơn vị nào có thể giúp học sinh xem điểm thi đều có thể liên hệ với Bộ. Bộ không thu phí việc công bố điểm với các đơn vị cũng như với thí sinh.

Sau khi nhắn tin tra cứu điểm thi theo cú pháp hướng dẫn, chúng tôi nhận được tin nhắn trả lời như trên.

Ông Trinh cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác và đề phòng với những trang mạng quảng cáo nội dung nhắn tin để nhận điểm thi.

Theo ông Trinh, sau khi xử lý dữ liệu xong, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo để thí sinh tra cứu trên trang web http://thi.moet.gov.vn và thông qua các trang báo điện tử đã đăng ký với bộ. Toàn bộ dữ liệu điểm thi được công bố công khai, thí sinh có thể tra cứu hoàn toàn miễn phí.

Trước tình trạng các trang tra cứu điểm thi trong tình trạng không thể truy cập được, ông Trinh khẳng định hệ thống của Bộ sẽ đảm bảo cho việc thí sinh có thể tra cứu điểm thi thuận lợi. Hệ thống sẽ đảm bảo cho việc có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu thí sinh tra cứu thông tin điểm thi kỳ thi THPT quốc gia.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, chiều nay 22-7, Bộ sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm