Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM

(PLO)- TP.HCM có hơn 85.000 thí sinh dự thi với 158 điểm thi. Trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM.

Đoàn kiểm tra tại 3 điểm gồm khu vực in sao đề, khu vực chấm thi và điểm thi tốt nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác của Bộ kiểm tra điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác của Bộ kiểm tra điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3

Qua quá trình kiểm tra tại 3 địa điểm trên, ông Nguyễn Bá Thạc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Bộ GD&ĐT cho biết các địa điểm đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, riêng khu vực làm phách cần phải chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Mặt khác, Sở cần phải quán triệt đến các bộ phận tham gia các khâu tuyệt đối thực hiện nghiêm quý chế, đặc biệt không sử dụng điện thoại.

Ông Thạc cho biết thêm, khu vực chấm thi tự luận khá rộng do đó Sở nên có phương án để bảo mật. Tại các điểm thi, cần có thêm nhiều phòng dự phòng để đảm bảo nếu phát sinh nhiều trường hợp F0. Đặc biệt về quy định để vật dụng cách phòng thi 25m cần được thống nhất tại các điểm thi.

Báo cáo với đoàn làm việc ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết TP là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 85.000 thí sinh dự thi, trong đó 73.877 thí sinh THPT, 7.883 thí sinh giáo dục thường xuyên, 3.328 thí sinh tự do.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, TP huy động 790 lãnh đạo điểm thi, 10.654 cán bộ coi thi, 1.896 nhân viên phục vụ điểm thi, 316 công an trực.

Theo ông Hiếu, TP sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm việc giao đề và nhận bài an toàn. TP sẽ giao đề và nhận bài hàng ngày. Riêng huyện Cần Giờ, TP sẽ bố trí phà riêng để giao đề. Tất cả các khâu từ coi thi, thanh tra thi, chấm thi đều được tập huấn thường xuyên.

“Năm nay điểm mới về quy định để vật dụng thí sinh cách phòng thi 25m đã được TP thực hiện trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi. Đối với các trường hợp thí sinh F0 và nghi nhiễm tham gia thi cũng được tập huấn và lên phương án kỹ càng”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Tại TP.HCM có 158 điểm thi, mỗi quận, huyện sẽ có thêm 3 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng. Mỗi phòng thi sẽ có 3 giám thi. Đến thời điểm này, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của TP.HCM, tuy nhiên ông cũng lưu ý TP trong việc bố trí các phương án nếu xuất hiện F0 và các thí sinh nghi nhiễm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (ở giữa) trao đối với các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (ở giữa) trao đối với các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi nói: “Chúng tôi trân trọng, ghi nhận các ý kiến góp ý của đoàn cũng như sẽ thực hiện nghiệm. Tôi đề nghị Sở GD&ĐT tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khẩu để đảm bảo có một kỳ thi an toàn, chất lượng. Chúng ta phải nhắc nhở tất cả các bộ phận tham gia kỳ thi nắm vững quy chế, những nội dung nào chưa rõ cần xin ý kiến để thực hiện đúng. Sở phải ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cho các bộ phận tham gia một cách cụ thể, chi tiết để hạn chế sai sót cho các cơ sở trong quá trình coi thi, chấm thi và chấm phúc khảo”, ông Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đức, cần phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện cho kỳ thi, đặc biệt chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy. Sở GD&ĐT cần phối hợp với Sở Y tế lên các phương án nếu xuất hiện các thí sinh F0 và nghi nhiễm trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm