Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chelsea thất bại trên đất khách

(PLO)-  Dù được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea lại để Borussia Dortmund đánh bại với tỷ số 1-0 ở vòng 1/8 Champions League, qua đó gặp bất lợi ở trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù gặp nhiều biến động ở giải quốc nội nhưng Chelsea vẫn được xem là một đối thủ đáng gờm ở đấu trường Champions League, nhưng The Blues lại thể hiện lối chơi thiếu gắn kết và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước đại diện nước Đức.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Borussia Dortmund nhập cuộc khá tự tin, đại diện Bundesliga liên tiếp uy hiếp khung thành của Chelsea. Hai đội ăn miếng trả miếng, đặc biệt ở hàng tiền vệ tranh chấp khá căng thẳng khi hai đội không ngại chơi pressing tầm cao.

Thua Dortmund, Chelsea gặp rất nhiều bất lợi ở trận lượt về trên sân nhà. Ảnh: Getty
Thua Dortmund, Chelsea gặp rất nhiều bất lợi ở trận lượt về trên sân nhà. Ảnh: Getty

Phút 17, Chelsea có bàn thắng bằng pha đánh đầu của Thiago Silva, tuy nhiên trọng tài từ chối bàn thắng của trung vệ người Brazil vì cầu thủ này đã dùng tay chơi bóng, một chiếc thẻ vàng từ trọng tài đã được rút ra.

Sau tình huống ghi bàn hụt của Chelsea, Dortmund dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra cơ hội ghi bàn. Phút 28, Julian Brandt chọc khe tinh tế để Sebastien Haller băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo Dortmund lại đi ra ngoài.

Cơ hội ghi bàn sáng nhất của Chelsea đã bị Joan Felix bỏ lỡ một cách đáng tiếc, phút 32, Ziyech có pha tạt bóng chính xác để tạo cơ hội cho Felix, trong tư thế không ai kèm, tiền đạo tân binh của Chelsea lại đưa bóng lên trời.

Joan Felix vẫn chưa thể làm CĐV Chelsea tin tưởng khi chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Getty
Joan Felix vẫn chưa thể làm CĐV Chelsea tin tưởng khi chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Getty

Phút 38, Kai Havertz có đường chuyền chuẩn xác để Joan Felix băng lên dứt điểm, tiền đạo người Bồ Đào Nha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Dortmund nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng chạm xà ngang khung thành.

Sang hiệp 2, Chelsea bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, Dortmund chấp nhận nhường thế trận và chờ đợi cơ hội phản công. Đại diện nước Anh liên tiếp bắn phá khung thành của Dortmund nhưng thủ thành Kobel đã xuất sắc cản phá.

Tận dụng sơ hở của Chelsea khi dâng cao đội hình tấn công, Dortmund dội gáo nước lạnh vào Chelsea bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút 63, từ pha phản công nhanh, Karim Adeyemi dẫn bóng từ sân nhà loại bỏ cả Enzo Fernandez và thủ thành Kepa trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Pha solo của Karim Adeyemi giúp Dortmund rộng cửa đi tiếp. Ảnh Getty
Pha solo của Karim Adeyemi giúp Dortmund rộng cửa đi tiếp. Ảnh Getty

Nhận bàn thua, Chelsea không còn gì để mất, đoàn quân của HLV Graham Potter dồn lên tấn công, cơ hội cũng mở ra cho Chelsea, phút 78, xuất phát từ pha tấn công, cơ hội được trao cho Koulibaly, trung vệ Chelsea tung cú dứt điểm rất căng thủ thành Kobel không thể bắt dính bóng, rất may cho chủ nhà khi Emre Can đã kịp lùi về cản phá ngay trên vạch vôi.

Ở những phút cuối trận, Chelsea dồn dập tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, kết thúc trận đấu, Chelsea nhận thất bại 0-1 trên sân của Borussia Dortmund. Với kết quả này, The Blues sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Ở trận đấu cùng giờ, Benfica giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ngay trên sân của Club Brugge.

Cũng vào rạng nay (16-3), tại Premier League, Manchester City đã đánh bại Arsenal 3-1 ngay trên sân khách Emirates ở trận đấu bù và vươn lên dẫn đầu bảng, tuy nhiên, Arsenal vẫn thi đấu ít hơn Man City 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm