Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Ukraine, cam kết hỗ trợ vũ khí có thể là hệ thống phòng không

(PLO)- Trong chuyến thăm đến Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev, có thể là hệ thống phòng không và khẳng định Pháp ủng hộ việc kết thúc xung đột Nga-Ukraine bằng đàm phán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, trong chuyến thăm đến Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev, khẳng định Pháp ủng hộ việc kết thúc xung đột Nga-Ukraine bằng đàm phán, theo hãng tin AP.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, ông Lecornu cho biết Pháp sẽ cung cấp gói viện trợ bao gồm thiết bị quân sự và một quỹ 200 triệu euro (212 triệu USD) để Ukraine mua vũ khí.

Ông nói rằng Pháp đang cung cấp thiết bị quân sự của quân đội Pháp cho Ukraine, nhấn mạnh điều này không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Pháp.

Văn phòng của ông Lecornu cho biết Paris sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev sau khi hoàn thành việc huấn luyện lực lượng Ukraine về cách sử dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu (trái) và người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov họp báo chung ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 28-12. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu (trái) và người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov họp báo chung ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 28-12. Ảnh: AP

Về phía Ukraine, ông Reznikov cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này vẫn là “bảo vệ bầu trời Ukraine: Phòng không, phòng thủ tên lửa, phòng thủ chống máy bay không người lái”.

Ông cho biết Pháp sẽ cung cấp một hệ thống phòng không và đào tạo các sĩ quan không quân Ukraine sử dụng hệ thống này. Các quan chức cho biết Pháp có thể cung cấp hệ thống phòng không tên lửa thế hệ mới MAMBA do Pháp và Ý cùng phát triển.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ca ngợi chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp vì “đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự nhằm bảo vệ bầu trời và tăng cường khả năng của lực lượng phòng vệ Ukraine”.

Mặc dù ít lên tiếng về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine hơn so với Mỹ và Anh, Pháp đã gửi số lượng vũ khí ổn định cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.

Paris đã cung cấp cho Kiev một lượng đáng kể trong kho vũ khí gồm pháo tự hành Caesar, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không Crotale và huấn luyện khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine trên đất Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron tuần trước đã cam kết hỗ trợ Ukraine loạt vũ khí mới vào đầu năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm