Tổng thống Pháp: NATO cần tính đến ‘các đảm bảo an ninh’ của Nga

(PLO)- Ông Macron kêu gọi NATO tính đến cách giải quyết nhu cầu đảm bảo an ninh của Nga nếu nước này đồng ý đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn kênh TF1 (Pháp) trong chuyến thăm Mỹ vào tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần tính đến các đảm bảo an ninh của Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Irina Yakovleva/TASS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Irina Yakovleva/TASS

Ông Macron mô tả cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden diễn ra thành công, cho biết ông đã thảo luận về "hòa bình” sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ như thế nào.

Ông Macron thừa nhận mối quan ngại của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc “NATO có thể triển khai vũ khí đe dọa Nga”. Do đó, ông cho rằng các quốc gia thành viên NATO "cần chuẩn bị” để đề xuất “các đảm bảo an ninh” cho Nga khi Moscow cùng với Kiev và phương Tây ngồi vào bàn đàm phán.

"Điều này có nghĩa là một trong những điểm mấu chốt mà chúng ta phải giải quyết, như Tổng thống Putin thường đề cập là NATO sẽ đến ngay trước cửa nhà họ và triển khai vũ khí có thể đe dọa Nga” - ông Macron cho hay.

Mặc dù khẳng định NATO có thể "sẽ là một trong những chủ thể thúc đẩy hòa bình” nhưng Tổng thống Macron vẫn nhấn mạnh chỉ có Ukraine mới quyết định khi nào nối lại các cuộc hòa đàm và trong thời gian đó, NATO cam kết “làm tối đa” để củng cố lực lượng Ukraine.

Ngoài ra, ông Macron cũng dự kiến điện đàm với Tổng thống Putin trong thời gian tới để bàn về việc thúc đẩy Moscow đi tới đàm phán với Ukraine.

Ông Macron là nhà lãnh đạo thứ hai trong Liên minh châu ÂU (EU) công khai thảo luận về một thỏa thuận hậu xung đột cũng như tương lai quan hệ giữa phương Tây với Nga. Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn an ninh Berlin hôm 30-11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Berlin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại “mối quan hệ đối tác” trước năm 2022 với Nga nhưng nước này sẵn sàng thảo luận về các hiệp ước kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa với Moscow trong tương lai.

Theo ông Scholz, những thỏa thuận như vậy hình thành “nền tảng cơ bản cho trật tự hòa bình và an ninh” ở châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tương tự như Tổng thống Pháp, ông Scholz cam kết tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine - động thái mà Nga nhiều lần cảnh báo sẽ làm kéo dài cuộc xung đột và khiến phương Tây trở thành một bên tham chiến thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm