Bộ trưởng quốc phòng Philippines lên tiếng việc Mỹ tiếp cận các căn cứ ở nước này

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Carlito Galvez nói rằng việc nước này cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Manila “không phải để tham chiến” mà nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Carlito Galvez ngày 2-3 nói rằng việc nước này cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Manila “không phải để tham chiến” mà nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Tình hình địa chính trị đang trở nên bấp bênh hơn từng ngày”.

“Chúng tôi không chuẩn bị cho chiến tranh, chúng tôi đang hướng tới việc phát triển khả năng phòng thủ của mình trước các tình huống và mối đe dọa đối với an ninh Philippines” - ông nói thêm.

Binh sĩ Mỹ và Philippines quan sát diễn tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung thường niên “Balikatan” tại Thung lũng Crow, tỉnh Tarlac (Philippines) ngày 31-3-2022. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Mỹ và Philippines quan sát diễn tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung thường niên “Balikatan” tại Thung lũng Crow, tỉnh Tarlac (Philippines) ngày 31-3-2022. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra 1 ngày sau khi nhiều quan chức nước này bày tỏ lo ngại và phản đối quyết định của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr khi cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự (ngoài 5 địa điểm như Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) giữa Washington và Manila ký năm 2014).

EDCA cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines để huấn luyện chung, đặt các thiết bị quân sự và xây dựng các cơ sở (như đường băng, kho chứa nhiên liệu, nhà ở quân sự) nhưng không phải là sự hiện diện lâu dài.

Ông Galvez đã không công khai vị trí các căn cứ mà Manila cho Mỹ mở rộng tiếp cận. Ông cho biết EDCA và các quan hệ đối tác quốc phòng từ thỏa thuận này “không nhằm mục đích gây hấn”.

Một cựu chỉ huy quân đội Philippines (giấu tên) cho biết Washington đã yêu cầu tiếp cận các căn cứ ở các tỉnh Isabela, Zambales và Cagayan (tất cả đều nằm trên đảo Luzon).

Ông Marcos đã công bố quyết định cho phép Mỹ mở rộng tiếp cận các căn cứ quân sự trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Philippines hồi tháng 1.

Thống đốc tỉnh Cagayan - ông Manuel Mamba đã phản đối quyết định trên, nói rằng ông không muốn EDCA gây nên vấn đề với Trung Quốc.

“Đừng để chúng ta phải nói với họ [TQ] rằng họ là kẻ thù của chúng ta là vì Mỹ. Hãy để họ là một cuộc chiến riêng” - ông nói.

TQ cho rằng việc Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Philippines làm suy yếu sự ổn định khu vực và làm gia tăng căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Amanda Nguyễn - Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian

Amanda Nguyễn - Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian

(PLO)- Amanda Nguyễn - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Phi Chính phủ Rise bảo vệ quyền con người - đã trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian sau khi hoàn tất chuyến bay lịch sử (NS-31) kéo dài 11 phút trên tàu New Shepard của Blue Origin.

Tổng thống Trump phàn nàn ông Zelensky vừa muốn đàm phán vừa hỏi thêm Patriot

Tổng thống Trump phàn nàn ông Zelensky vừa muốn đàm phán vừa hỏi thêm Patriot

(PLO)- “Nếu muốn phát động chiến sự, thì phải chắc chắn rằng mình có thể thắng. Không ai đi gây chiến với một đối thủ mạnh gấp 20 lần mình rồi trông chờ người khác tặng vài quả tên lửa để chiến đấu cả” - Tổng thống Trump phàn nàn chuyện Tổng thống Zelensky gần đây yêu cầu Mỹ viện trợ thêm hệ thống phòng không Patriot.

Diễn biến chú ý bên trong nước Mỹ vụ thuế đối ứng

Diễn biến chú ý bên trong nước Mỹ vụ thuế đối ứng

(PLO)- Đơn kiện cho rằng mức thuế đối ứng cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu của tất cả các nước và các mức thuế đối ứng cao áp lên hàng chục quốc gia cụ thể đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ trên cả nước Mỹ.

FBI phát hiện âm mưu ám sát ông Trump

FBI phát hiện âm mưu ám sát ông Trump

(PLO)- Đối tượng Nikita Casap, 17 tuổi, bị cáo buộc giết hại mẹ ruột và cha dượng nhằm chiếm đoạt tiền để mua vũ khí chuẩn bị ám sát ông Trump và tấn công khủng bố.