Bộ trưởng Y tế thăm 2 bé sơ sinh dính nhau ở Hà Giang

Theo báo cáo của BV Việt Đức, khi được chuyển đến bệnh viện vào ngày 14-7, hai cháu Bàn Văn Đương và Bàn Văn Trung ở trong tình trạng tri giác lơ mơ, tím nhẹ toàn thân...

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, cho thở ôxy, truyền dịch và chuyển vào khoa Nhi. Đến 21 giờ cùng ngày, hai trẻ tím toàn thân, bác sĩ hồi sức phải tiến hành đặt ống nội khí quản, bóp bóng… Tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhi được thở máy và làm các bilan chẩn đoán.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang.

Theo TS Lưu Quang Thùy (khoa Gây mê hồi sức, BV Việt Đức), cặp song sinh dính nhau rất phức tạp-bị dính từ bụng đến ngực. Đầu, cổ và chi dưới tách rời, có hai hậu môn. Hai cháu có dị dạng tim phức tạp: tim dính chung một nhĩ, ba buồng tâm thất, van tim bị hở. Ngoài ra, không đánh giá được tuần hoàn phổi đoạn từ ngã ba của hai trẻ.

Siêu âm ổ bụng, hai gan và tim trẻ dính với nhau thành một khối lớn, một tim ở trung tâm. Phần nhu mô hai gan dính nhau rộng, hai lách tách biệt hai bên, có một bàng quang nước tiểu trong. Hai trẻ có đủ bốn thận song không khảo sát được niệu quản.

Sau quá trình hội chẩn bởi các những chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai…, các bác sĩ kết luận hai cháu bị tổn thương tim quá phức tạp, hiện không thể mổ tách rời để cứu một hoặc hai cháu. Bệnh viện chỉ tiến hành hồi sức chung, cố gắng nuôi dưỡng để các cháu sống được đến 5-6 tháng tuổi tới mới có thể chẩn đoán sâu hơn và tính chuyện phẫu thuật tách rời.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến đề nghị BV Việt Đức nên mời thêm chuyên gia tim mạch và hồi sức sơ sinh của BV Nhi Trung ương, vì việc chăm sóc và điều dưỡng vào thời điểm này rất quan trọng.

“Trẻ được chăm sóc tốt thì thể trạng sẽ tốt hơn. Thực tế, qua sáu ngày chăm sóc, sức khỏe của trẻ đã có tiến triển” - Bộ trưởng Tiến nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm