Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật của ông Biden

(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm cựu công tố viên Robert Hur làm cố vấn đặc biệt điều tra vụ phát hiện hồ sơ mật tại nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Joe Biden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 12-1 đã bổ nhiệm cựu công tố viên Robert Hur làm cố vấn đặc biệt điều tra vụ phát hiện hồ sơ mật tại nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Joe Biden, theo hãng tin Reuters.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi nhóm pháp lý của ông Biden cho biết đã tìm thấy một bộ tài liệu mật thứ hai từ thời ông còn làm phó tổng thống tại một kho chứa ở nhà riêng của ông thuộc bang Delaware (Mỹ).

Ông Garland cho biết ông Hur sẽ đóng vai trò công tố viên độc lập để xác định xem liệu các hồ sơ mật có được lưu trữ đúng cách tại nơi cư trú của Tổng thống Biden hay không. Ông nói: “Ông Hur được ủy quyền điều tra xem có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm luật liên quan đến vấn đề này hay không”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thông báo bổ nhiệm cố vấn đặc biệt để điều tra việc xử lý tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden tại Bộ Tư pháp Mỹ ở thủ đô Washington D.C. ngày 12-1. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thông báo bổ nhiệm cố vấn đặc biệt để điều tra việc xử lý tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden tại Bộ Tư pháp Mỹ ở thủ đô Washington D.C. ngày 12-1. Ảnh: REUTERS

Ông Hur, người từng là công tố viên bang Maryland từ năm 2018 đến năm 2021, cho biết: “Tôi sẽ điều tra và đưa ra phán quyết công bằng, vô tư, không thiên vị”.

Nhà Trắng cam kết hợp tác điều tra nhưng chưa giải thích tại sao đến giờ việc phát hiện tài liệu mới được tiết lộ.

Luật sư Nhà Trắng - ông Richard Sauber cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc điều tra kỹ lưỡng sẽ cho thấy những tài liệu này đã vô tình bị thất lạc”.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: “Tổng thống Biden rất ngạc nhiên khi nghe về những tài liệu này. Ông ấy không biết có gì trong đó”.

“Ông ấy cũng không biết rằng những tài liệu đã ở đó” - bà cho biết thêm.

Vụ phát hiện tài liệu của ông Biden xảy ra gần 2 tháng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm một cựu công tố viên liên bang giám sát các cuộc điều tra cựu Tổng thống Donald Trump, một trong số đó tập trung vào các hồ sơ mật mà ông Trump giữ lại khi rời nhiệm sở.

Theo luật, các tổng thống và phó tổng thống phải nộp lại hồ sơ chính phủ cho Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia khi rời nhiệm sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm