Bỏ xa Renault và Hyundai, mẫu xe điện này bất ngờ giành giải Xe của năm

Kia EV6 đã được trao “vương miện” chiến thắng năm nay trong một buổi lễ tại trung tâm triển lãm Palexpo ở Geneva, Thụy Sĩ.

EV6 là chiếc Kia đầu tiên giành được giải thưởng và là chiếc xe chạy pin thuần thứ ba làm được điều này. Chiếc xe đã ghi được 279 điểm khi vượt qua các thách thức từ sáu chiếc xe khác trong danh sách.

Á quân là Renault Mégane E-Tech Electric với 265 điểm, trong khi đối thủ khác là Hyundai Ioniq 5 đứng thứ ba với 261 điểm.

Tiếp theo là Peugeot 308 (191), Skoda Enyaq (185), Ford Mustang Mach-E (150) và Cupra Born (144).

Chiếc xe của năm là một tổ chức độc lập được hỗ trợ bởi chín ấn phẩm ô tô từ chín quốc gia châu Âu. Giải thưởng Xe của năm được thành lập vào năm 1964, khi Rover 2000 giành được những danh hiệu cao nhất. Toyota Yaris đã giành được giải thưởng cao nhất vào năm ngoái, trước Peugeot 208 vào năm 2020, với Jaguar I-Pace  giành chiến thắng vào năm 2019 trong một cuộc lội ngược dòng sau khi nó giành vị trí đầu tiên với Alpine A110.

AUTOCAR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm