Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết sau khi xảy ra việc đấu giá đất cao bất thường ở Thủ Thiêm, Thủ tướng có chỉ đạo nhiều bộ ngành, trong đó có Bộ Xây dựng kiểm tra đánh giá các tác động liên quan.
Khu đô thị Thủ Thiêm
Theo ông Khởi, biến động giá đất ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nguồn cung, giao dịch, hạ tầng… chứ không riêng gì đấu giá đất, do đó cần đánh giá kỹ lưỡng.
“Qua theo dõi, tính toán của Bộ Xây dựng thì giá gía căn hộ cao cấp tăng 0,5%, giá căn hộ trung cấp tăng 3%. Giá đất nền tăng 3-5%, cá biệt có nơi tăng tới 10% như một số khu vực ở TP.HCM, hoặc địa bàn được đầu tư mới hạ tầng” - ông Khởi nói.
Cũng theo ông Khởi, nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở giá thấp đang khan hiếnm. Nguyên nhân có phần do ảnh hưởng của COVID-19, ít dự án được triển khai. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng các chính sách để đảm bảo, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp.
Trong các giải pháp trên có các giải pháp về tài chính, tín dụng để đảm bảo tăng nguồn cung nhà giá rẻ cho người dân. Theo đó các doanh nghiệp làm dự án nhà ở giá rẻ sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn để triển khai dự án. Người dân được vay ưu đãi từ ngân hàng để mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân…
Cạnh đó là các giải pháp tăng cường kiểm tra, công khai thông tin về quy hoạch, dự án bất động sản; kiểm soát chặt chẽ việc “thổi giá, làm giá” bất động sản.
Liên quan đến gói tài khoá, tiền tệ 350.000 tỷ đồng cho chương trình phục hồi kinh tế vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng cho biết khoảng 55.000 tỷ sẽ được rót để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo chung cư cũ.

(PLO)- Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng lô đất 3-12 Thủ Thiêm, liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.