Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tỷ lệ người dân Việt Nam mắc các bệnh liên quan đến răng miệng cao là do hầu hết người dân không có thói quen khám răng định kỳ 6 tháng/lần, mà thường khi răng bị đau, sưng tấy mới đi khám… Theo đó, tại Việt Nam, có hơn 85% bệnh nhân sâu răng và trên 70% người trưởng thành bị viêm lợi và viêm quanh răng.

Các bệnh này là những nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm và ảnh hướng đến sức khoẻ. Các ổ nhiễm trùng trong khoang miệng do sâu răng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và còn là nguyên nhân của các bệnh nội khoa như viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

“Tuy nhiên, các bệnh liên quan đến răng miệng có thể được phòng ngừa, điều trị nếu thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và nâng cao chăm sóc răng miệng trong cộng đồng” - ông Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tại Việt Nam, những bệnh về răng miệng có thể được phòng ngừa, điều trị nếu thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và nâng cao chăm sóc răng miệng trong cộng đồng. Ảnh: TRẦN MINH
Ngày sức khỏe răng miệng thế giới - Bộ Y tế
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại chương trình đi bộ nhằm hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3-2024 do Bộ Y tế tổ chức. Ảnh: TRẦN MINH

Theo PGS. TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương (Hà Nội), Ngày sức khỏe răng miệng thế giới thực sự là ngày hội của các đồng nghiệp ngành răng hàm mặt trong cả nước để thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Ngày hội mang đến khẩu hiệu 2:2:2:2, nghĩa là chải răng 2 lần/ngày, thời gian chải răng ít nhất 2 phút/lần, hạn chế ăn 2 giờ sau chải răng và khám răng định kỳ 2 lần/năm để có hàm răng chắc khỏe.

Đặc biệt, nhân “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3” năm nay, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã kêu gọi các cơ sở răng hàm mặt trong cả nước tham gia tháng khám và tư vấn sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em và cộng đồng. Tính đến nay, có 39 cơ sở răng hàm mặt trong cả nước cả công lập và tư nhân tham gia hưởng ứng” - ông Bính cho biết thêm.

Năm nay, chương trình đã thu hút hơn 16.000 người tham gia đi bộ xung quanh khu vực công viên trong khu đô thị Vinhomes Landmark 81 (TP.HCM). Ngoài ra, chương trình còn tổ chức khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng chăm sóc răng miệng, viết thư pháp, nặn tò he… cũng thu hút đông đảo người dân đến tham gia.

Ngày sức khỏe răng miệng thế giới
Ngày hội Ngày sức khỏe răng miệng thế giới đã thu hút hơn 16.000 người tham gia đi bộ xung quanh khu vực công viên trong khu đô thị Vinhomes Landmark 81 (TP.HCM). Ảnh: TRẦN MINH
Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng
Tại Việt Nam, có hơn 85% bệnh nhân sâu răng và trên 70% người trưởng thành bị viêm lợi và viêm quanh răng
Tại Việt Nam, có hơn 85% bệnh nhân sâu răng và trên 70% người trưởng thành bị viêm lợi và viêm quanh răng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, từ năm 2013 đến nay, hội đã phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và các hội răng hàm mặt địa phương trên cả nước hưởng ứng và tham gia ngày 20-3 với tháng hoặc tuần lễ khám, tư vấn và chữa răng miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em các trường học trong cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm