Bồi thường hơn 5 tỉ vì bắt vợ làm việc nhà suốt 25 năm

(PLO)- Một tòa án ở Tây Ban Nha yêu cầu ông chồng phải bồi thường vợ hơn 200.000 euro (hơn 5,1 tỉ) sau khi ly hôn vì bắt vợ làm việc nhà suốt 25 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi xử ly hôn, tòa án khu vực miền Nam Andalusia (Tây Ban Nha) đã yêu cầu một ông chồng bồi thường vợ 204.624,86 euro (218.300 USD, tương đương hơn 5,1 tỉ đồng) cho 25 năm làm việc nhà không được trả lương. Số tiền bồi thường này dựa trên mức lương tối thiểu của họ trong thời gian hôn nhân, theo hãng tin AFP.

Chồng phải bồi thường hơn 200.000 euro cho vợ vì để cô làm việc nhà trong suốt 25 năm. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Chồng phải bồi thường hơn 200.000 euro cho vợ vì để cô làm việc nhà trong suốt 25 năm. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Cặp vợ chồng trên đã ly hôn và có 2 con gái. Theo quy định, những tài sản mà vợ hoặc chồng kiếm được trong thời gian hôn nhân là tài sản của riêng họ. Theo đó, người vợ không được tiếp cận với bất kỳ phần tài sản nào có được sau nhiều năm chung sống.

Phán quyết cho rằng kể từ khi kết hôn, người vợ đã cống hiến hết mình, “về cơ bản là làm việc nhà, chăm sóc nhà cửa, gia đình và tất cả những gì liên quan”.

Người chồng cũng được yêu cầu phải cung cấp cho vợ cũ một khoản trợ cấp chăm sóc con hàng tháng. Một trong số 2 đứa con chung của họ còn là trẻ vị thành niên.

Trả lời đài Cadena Ser, người vợ (yêu cầu được giấu tên) cho biết chồng cô “không muốn cô ra ngoài làm việc”. Tuy nhiên, anh này có cho cô đảm nhận vị trí “quan hệ công chúng và đóng vai trò giám sát” tại phòng tập thể dục do anh ta sở hữu.

Ngoài ra, “tôi chỉ chuyên tâm vào công việc nội trợ, chăm sóc chồng và nhà cửa. Tôi đã ở một nơi mà tôi thực sự không thể làm được nhiều việc khác”, cô nói.

Cô cho biết bản án khiến cô “rất hạnh phúc” vì nó “rất xứng đáng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm