Bóng đá nam ASIAD 19:

Bóng đá Đông Nam Á thua sấp mặt ở ASIAD 19

(PLO)- Một ngày buồn của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường ASIAD khi Việt Nam, Thái Lan, Myanmar cùng thua đậm với tỉ số 0-4.

Olympic Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đều thua đậm đối thủ 0-4 tại ASIAD 19, nhưng đau nhất là nhà vô địch SEA Games 32 Indonesia lại thua "kèo dưới" Đài Loan. Sân chơi ASIAD nhiều đội không huy động lực lượng mạnh nhất, vì các cầu thủ bận thi đấu cho CLB. Tuy nhiên, bóng đá Đông Nam Á vẫn cứ là “vùng trũng” châu lục.

sap-mat.jpg
Myanmar (đỏ) bị các chân sút Olympic Trung Quốc bốn lần chọc thủng lưới. Ảnh: CTP

Nếu ở bảng B, Việt Nam thua đậm Iran 0-4 và cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội rất mong manh, thì ở bảng A, đại diện Đông Nam Á khác là Myanmar đã thua chủ nhà Trung Quốc cùng tỉ số 0-4. Bảng E, thầy trò Issara Sritaro của Thái Lan cũng chịu số phận tương tự trước Hàn Quốc khi nhận thất bại 0-4.

Trong khi đó, lực lượng của Olympic Indonesia, nhà vô địch SEA Games 32 rất tinh nhuệ. HLV Sjarfi đã huy động được lực lượng mạnh nhất sau khi thương lượng thành công với các CLB để nhả quân giỏi cho đội Olympic Indonesia.

Vie-Ira.jpg
Tương tự Iran cũng bốn lần chọc thủng lưới Olympic Việt Nam. Ảnh:NAM TRUNG

Sau trận đầu thắng Kyrgyzstan 2-0 rất thuyết phục thì sang lượt trận thứ hai, nhà vô địch SEA Games 32 bất ngờ ngã ngựa trước Đài Loan 0-1. Cách thua của đại diện Đông Nam Á thật thất vọng. Cùng điểm qua kết quả các bảng đấu ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nam ASIAD 19.

+ Bảng A: Sau trận đầu thua Trung Quốc 1-5, sang lượt trận thứ hai thầy trò Igor Stimac của Ấn Độ tìm được chiến thắng tối thiểu trước hàng xóm Bangladesh 1-0. Trung Quốc có chiến thắng đậm thứ hai khi đè bẹp Myanmar 4-0.

+ Bảng B: Hai kèo trên của bảng này đều thắng. Nếu Iran đánh bại Việt Nam 4-0, thì Saudi Arabia cũng thắng Mông Cổ 3-0. Bảng này, Iran cùng 4 điểm với Saudi Arabia nhưng Iran đứng đầu vì hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn. Việt Nam đứng thứ ba, chỉ trên Mông Cổ, cơ hội đi tiếp của Việt Nam cực kỳ thách thức dù là tấm vé vớt.

+ Bảng C (3 đội), bảng D có hai đội tạm nghỉ).

+ Bảng E: Bahrain có trận hòa thứ hai sau trận đầu hòa Thái Lan 1-1. Sau khi thua Hàn Quốc 0-9, Kuwait đã xốc lại tinh thần cầm hòa với láng giềng Bahrain 1-1, Thái Lan thua Hàn Quốc 0-4. Dẫu vậy Thái Lan vẫn có cơ hội đi tiếp.

+ Bảng F: Đài Loan đã gây bất ngờ khi “đốn hạ” nhà vô địch SEA Games 32 Indonesia với tỉ số 1-0, còn Triều Tiên có chiến thắng thứ hai trước Kyrgyzstan 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm