Bóng đá Nga lập tiểu ban đặc biệt, chuẩn bị gia nhập châu Á

(PLO)- Được Bộ Thể thao Nga "bật đèn xanh", chủ tịch LĐBĐ Nga đã lập xong "tiểu ban đặc biệt" vào ngày 30-12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Nga (RFU) đã lập ra tiểu ban đặc biệt để tiến hành các bước đi nhằm chia tay bóng đá châu Âu (UEFA) để về với gia đình bóng đá châu Á (AFC). Tiểu ban đặc biệt mà RFU vừa hoàn tất ngày 30-12-2022 gồm chuyên môn, pháp lý, địa lý, thi đấu, những chuyên gia, luật sư.

Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matyishin "bật đèn xanh" để RFU về AFC. Ảnh: Sovietsky Sport.

Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matyishin "bật đèn xanh" để RFU về AFC. Ảnh: Sovietsky Sport.

Đặc biệt kế hoạch này đã được Bộ Thể thao Nga đứng đầu là Bộ trưởng Oleg Matyishin ủng hộ và quan sát quá trình thực hiện.

Từ nay cho đến tháng 3-2023, Tiểu ban đặc biệt phải rà soát tất cả mọi yếu tố từ việc tiếp cận thủ tục để rời hẳn gia đình bóng đá châu Âu (UEFA) để sang AFC. Tiếp muốn được AFC tiếp nhận trên tinh thần cầu tiến và xây dựng, ngoài ra Tiểu ban đặc biệt cũng tiếp cận FIFA và cơ quan Pháp chế của tổ chức này để nắm rõ mọi ngóc ngách của vấn đề nếu như Nga rời UEFA và đến AFC.

Có khi tuyển Nga lại chạm trán với tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thống (?). Ảnh: S.E

Có khi tuyển Nga lại chạm trán với tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thống (?). Ảnh: S.E

Câu hỏi lớn nhất mà dư luận Nga đặt ra là nếu sang châu Á thì tuyển Nga có dự vòng loại World Cup 2026 được không? Các CLB của Nga, các tuyến đội tuyển của Nga có dự các giải trực thuộc FIFA được hay không, chẳng hạn như các đội tuyển trẻ đá giải châu Á cũng là vòng loại World Cup trẻ. CLB Nga tham dự các giải cấp CLB châu Á nếu vô địch có thể dự FIFA Club World Cup được hay không?

Bên cạnh đó Tiểu ban đặc biệt còn có vai trò khảo sát địa lý các sân bóng đá. Nước Nga rộng lớn kéo dài từ châu Âu sang vùng viễn đông của Châu Á. Việc Nga trở thành thành viên của AFC thì sẽ chọn sân nhà nào cho các đội tuyển Nga?

Trong khi đó, Chủ tịch RFU vừa phát biểu: “UEFA và người châu Âu muốn nhìn thấy đội tuyển Nga tại gia đình châu Âu, chứ không phải châu Á. Nga rời UEFA là một sự tiếc nuối”.

Chủ tịch RFA, ông A. Djukov vừa là người đứng đầu lập "tiểu ban đặc biệt" tiến hành các thủ tục rời UEFA sang AFC. Ảnh: S.E

Chủ tịch RFA, ông A. Djukov vừa là người đứng đầu lập "tiểu ban đặc biệt" tiến hành các thủ tục rời UEFA sang AFC. Ảnh: S.E

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga Oleg Matyishin đang trong “chế độ” bật đèn xanh cho RFA chuyển khẩu sang châu Á, ông đưa ra những lời tư vấn kỹ càng, bài bản với tất cả mọi phía trên tinh thần cầu tiến vì sự phát triển của bóng đá Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm