BRICS lên án phương Tây trừng phạt Nga

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin hội nghị các nhà lãnh đạo những nước G7 hôm 24-3 đã ra thông cáo đe dọa sẽ ban hành thêm biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều lĩnh vực kinh tế Nga trong trường hợp tình hình leo thang tại Ukraine. Hội nghị G7 cũng quyết định không để Nga tham gia hội nghị G8 đến khi nào môi trường thuận lợi cho đàm phán xây dựng được khôi phục.

Trong khi đó, hội nghị các ngoại trưởng khối BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã ra thông cáo lên án các nước phương Tây sử dụng các biện pháp trừng phạt Nga như công cụ phi lý sự kiện Nga bị loại trừ khỏi hội nghị các nước G8 sẽ diễn ra ở Brisbane (Úc) vào tháng 11 tới.

Cũng tại The Hague, lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiếp xúc với Ngoại trưởng tạm quyền của Ukraine Andriy Deshchytsya.

Ngày 25-3, người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga thông báo tuyên bố của các nước phương Tây về vấn đề quân đội Nga tăng cường tại biên giới Ukraine là vô căn cứ và nhằm cản trở bình thường hóa tình hình. Người phát ngôn ghi nhận: “Phương Tây đã đưa ra nhiều tuyên bố không phù hợp với thực tế. Việc này không chỉ liên quan đến vấn đề biên giới mà còn nhiều vấn đề khác”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO lo ngại về vấn đề quân đội Nga tập trung ở biên giới Ukraine và NATO đã có kế hoạch cần thiết để bảo vệ các nước thành viên.

Trong khi đó, để phản ứng lại quyết định trừng phạt Nga của Canada sau khi nước Cộng hòa Crimea sáp nhập vào Nga, ngày 24-3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Nga đã cấm 13 cá nhân Canada nhập cảnh vào Nga.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm