Bruno Fernandes ích kỷ vì muốn gia nhập Tottenham

(PLO)- Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes "rất ích kỷ" khi nói với người hâm mộ Manchester United ước gì mình gia nhập Tottenham.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror (Anh) khi dẫn bình luận của cựu cầu thủ Manchester United Paul Parker về Bruno Fernandes. Bruno Fernandes đã nhận được những đánh giá gay gắt từ Parker, người đã chỉ trích những phát biểu của tuyển thủ Bồ Đào Nha trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, cựu hậu vệ của MU, Paul Parker đã đưa ra những lời lẽ cay độc nhắm vào Bruno Fernandes sau những nhận xét "đáng xấu hổ" của tiền vệ này về những người quản lý cũ của anh.

Bruno Fernandes là trụ cột ở MU từ năm 2020 đến nay. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes là trụ cột ở MU từ năm 2020 đến nay. ẢNH: GETTY

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào đầu tuần này, Fernandes đã nói về việc United đã bị cản trở như thế nào khi thuê những ông chủ có phong cách tương phản, đó là Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick.

Solskjaer đã bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái sau một khởi đầu tồi tệ ở mùa giải trước và Rangnick lên thay đã phải vật lộn để ổn định MU, nhưng “quỷ đỏ” vẫn kết thúc mùa giải với số điểm thấp nhất trong lịch sử những lần tham dự Premier League. Với vị trí thứ 6 Premier League, MU không có vé dự Champions League mà chỉ đá ở đấu trường hạng 2 Europa League.

Khi được hỏi về bình luận của Bruno Fernandes về những HLV cũ của MU, Paul Parker nói với BeMyBet : "Tôi không nghĩ có bất kỳ lý do nào. Có rất nhiều tiền được chi cho các các cầu thủ để chơi cho câu lạc bộ. Rất nhiều người đã mong đợi ở họ và họ đã không làm đúng. Rõ ràng là Bruno Fernandes đang nói về bản thân hơn bất cứ điều gì”.

Đáng chú ý, trong bài phỏng vấn của mình, Bruno Fernandes cũng bảo vệ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Anh khẳng định cầu thủ mới là người chịu trách nhiệm chính trong thất bại của MU chứ không thể đổ hết cho HLV.

Bruno khẳng định các cầu thủ MU phải chịu trách nhiệm chính chứ không phải Ole Gunnar Solskjaer. ẢNH: GETTY

Bruno khẳng định các cầu thủ MU phải chịu trách nhiệm chính chứ không phải Ole Gunnar Solskjaer. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes chia sẻ với The Athetic (Anh) vào đầu tuần qua: “Trong trận đấu với Watford, một số người la ó ông ấy (Solskjaer). Tôi không thích điều đó bởi vì tôi cảm thấy, 'Tại sao không làm điều đó với chúng tôi (các cầu thủ)?'.

Chúng tôi là những người đã vào sân và thua trận. Vào lúc đó, tôi cảm thấy cần ai đó đứng ra bảo vệ ông ấy. Tôi không muốn đổ lỗi cho Ole mà để mọi người cùng chịu trách nhiệm".

Và Bruno Fernandes cũng rất vui mừng khi thấy các fan MU vẫn hát vang tên Ole Gunnar Solskjaer sau khi ông thầy người Na Uy bị MU sa thải. Bruno nhấn mạnh rằng, Ole đã làm được những điều tuyệt vời tại MU vào đầu nhiệm kỳ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với The Athletic (Anh), Bruno Fernandes đã nói về cách Tottenham theo đuổi chữ ký của mình trước khi anh ký kết hợp đồng chuyển từ Sporting Lisbon sang United với giá 47 triệu bảng Anh vào tháng 1-2020.

Thời điểm năm 2019, Sporting đã từ chối lời đề nghị bán Bruno cho Tottenham. Bruno Fernandes lên tiếng anh rất tức giận vì điều này và ước gì mình được gia nhập Tottenham. Và Parker tuyên bố nhiều người hâm mộ United sẽ phẫn nộ với phát biểu của Bruno.

Việc Bruno ước mình gia nhập Tottenham đang gây tranh cãi, dù điều đó đến trước khi Bruno nhận được sự quan tâm của MU. ẢNH: GETTY

Việc Bruno ước mình gia nhập Tottenham đang gây tranh cãi, dù điều đó đến trước khi Bruno nhận được sự quan tâm của MU. ẢNH: GETTY

Paul Parker chỉ trích Bruno Fernandes: "Tottenham có thể không cung cấp nhiều tiền như Manchester United. Điều đó hoàn toàn hợp lý bởi vì United đã trả quá nhiều khi họ ký hợp đồng với cầu thủ.

Nhưng có lẽ tốt hơn là Bruno Fernandes nên đến Tottenham bởi vì Manchester United là một câu lạc bộ quá lớn đối với cậu ta, nó theo nghĩa là bạn có thể thấy cậu ta thi đấu rác rưởi như thế nào khi mọi thứ không suôn sẻ.

Bruno Fernandes chắc chắn không phải là mẫu cầu thủ kỷ luật mà Manchester United cần. Và tôi khá chắc chắn rằng, mặc dù Bruno đã nâng tầm MU trong thời gian đại dịch COVID-19, nhưng nhiều người hâm mộ Man United sẽ nói rằng họ ước cậu ta gia nhập Tottenham thay vì Man United.

Bruno Fernandes là loại người, nếu con thuyền bị chìm, cậu ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra khỏi nó".

Bruno Fernandes đang phải vật lộn dưới thời Ten Hag nhằm tìm lại phong độ như thời thi đấu dưới trướng Ole Solskjaer.

Bruno Fernandes đang phải vật lộn dưới thời Ten Hag nhằm tìm lại phong độ như thời thi đấu dưới trướng Ole Solskjaer.

Mùa giải này, Bruno Fernandes đã phải vật lộn để tìm được phong độ đỉnh cao như xưa tại Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mới chỉ ghi một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong tám lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm