Những yêu sách ký hợp đồng mới của các cầu thủ:

Từ máy bay riêng của Messi đến những đêm tiệc tùng của Ronaldinho

(PLO)- Lionel Messi đã đưa ra một danh sách dài yêu cầu với Barcelona trong quá trình đàm phán hợp đồng mới vào năm 2020, nhưng rất nhiều cầu thủ bóng đá khác cũng có những đề nghị “khó đỡ” với CLB chủ quản trong những năm gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào năm 2020, Barcelona sẵn sàng tìm mọi cách để buộc Lionel Messi phải ký hợp đồng gia hạn và siêu sao 35 tuổi người Argentina đã tận dụng tối đa lợi thế của mình.

Chỉ 12 tháng trước khi cú sốc rời Nou Camp xảy ra, Messi và Barca vẫn ở trong các cuộc đàm phán hợp đồng mới. Và mặc dù Barcelona đang rất muốn đạt được thỏa thuận với Messi nhưng họ đành tạm gác lại vì không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của đội trưởng tuyển Argentina. 1 năm sau thời điểm đó, Messi hết hợp đồng và rời Barcelona gia nhập PSG.

Hai huyền thoại của Barcelona Lionel Messi và Ronaldinho đều đưa ra những yêu sách khó đỡ với các CLB. ẢNH: MIRROR

Hai huyền thoại của Barcelona Lionel Messi và Ronaldinho đều đưa ra những yêu sách khó đỡ với các CLB. ẢNH: MIRROR

Một số chi tiết trong cuộc đàm phán hợp đồng đó đã được truyền thông Tây Ban Nha hé lộ, bao gồm việc loại bỏ điều khoản phá vỡ hợp đồng 700 triệu euro (613 triệu bảng Anh) của Messi và thay thế nó bằng một khoản mua tượng trưng chỉ… 10.000 euro (8.750 bảng Anh). Đây là 2 điều khoản mà chủ tịch Barca khi đó là Josep Maria Bartomeu không đáp ứng được.

Ngoài ra, Messi còn yêu cầu Barca cung cấp cho gia đình anh một máy bay riêng có thể chở anh về Argentina hay đi du lịch. Barca còn phải chuẩn bị phòng VIP ở sân Camp Nou cho gia đình Messi và… Luis Suarez đến xem trận đấu.

Những thông tin bị rò rỉ về hợp đồng của Messi khiến lãnh đạo hiện tại của Barca vô cùng giận dữ và họ đã ra tuyên bố sẽ có hành động pháp lý với tờ El Mundo (Tây Ban Nha), nơi đã làm lộ thông tin mà Barca khẳng định đó là thông tin mật.

Cùng điểm qua 6 yêu cầu hợp đồng kỳ lạ giữa cầu thủ với các CLB:

1- Lionel Messi

Messi giờ đã là cầu thủ của PSG. ẢNH: GETTY

Messi giờ đã là cầu thủ của PSG. ẢNH: GETTY

Tờ báo Tây Ban Nha El Mundo đã tiết lộ chi tiết về một số yêu cầu hợp đồng của Messi với Barca. El Mundo đã thu thập một loạt email giữa cha và người đại diện của Lionel Messi là Jorge Mendes, luật sư của Messi, cựu chủ tịch Barcelona, ​​Josep Bartomeu và Giám đốc điều hành Barca Oscar Grau.

Messi muốn có một phòng VIP sang trọng ở Nou Camp cho gia đình anh và gia đình của đồng đội cũ ở Barca, Suarez. Messi cũng yêu cầu Barca cung cấp máy bay riêng đưa anh và gia đình đến và đi từ Argentina, cũng như khoản phí lót tay 10 triệu euro (8,75 triệu bảng Anh) để gia hạn hợp đồng, đồng thời Barca bù cho Messi khoản tiền lương anh cắt giảm để giúp đội bóng vượt qua khó khăn giữa đại dịch COVID-19.

Barcelona đã đồng ý với tất cả các yêu cầu của Messi, trừ điều khoản giải phóng hợp đồng cũng như phí lót tay, nhưng điều đó vẫn không đủ để Messi đồng ý gia hạn hợp đồng.

2- Ronaldinho

Ronaldinho ký hợp đồng với Flamengo năm 2011. ẢNH: GETTY

Ronaldinho ký hợp đồng với Flamengo năm 2011. ẢNH: GETTY

Sau khi “thắp sáng châu Âu” trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình, Ronaldinho quyết tâm tận hưởng bản thân sau khi đồng ý trở lại đội bóng quê hương Flamengo vào năm 2011.

Trong quá trình đàm phán hợp đồng, Ronaldinho yêu cầu anh phải có hai đêm đi chơi mỗi tuần mà không bị CLB phạt và một ngôi nhà có hồ bơi. Flamengo chấp nhận yêu sách của “Rô vẫu” nhưng họ sớm phát ngán với những trò hề ngông cuồng của huyền thoại Barcelona và chia tay siêu sao này chỉ sau một năm.

Ronaldinho lại làm được điều đó vào năm 2014 khi anh chuyển đến khoác áo Queretaro của Mexico. Ronaldo yêu cầu CLB cấp cho anh một ngôi nhà có quản gia, sân bóng đá bãi biển và sân 7 người tiêu chuẩn.

3- Giuseppe Reina

Giuseppe Reina trở thành trò cười vì bị CLB lách luật. ẢNH: MIRROR

Giuseppe Reina trở thành trò cười vì bị CLB lách luật. ẢNH: MIRROR

Cựu tiền đạo của Borussia Dortmund, Giuseppe Reina đã nghĩ đến một số yêu cầu đặc biệt xa hoa khi anh đàm phán về việc chuyển đến Arminia Biefield vào năm 1996. Nhưng chính đội bóng của Đức đã biến Reina thành trò cười với cách lách hợp đồng độc đáo.

Reina đã ký một hợp đồng ba năm với thỏa thuận rằng câu lạc bộ sẽ xây cho anh ấy một ngôi nhà mới mỗi năm.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ bây giờ đã ở tuổi 50 tuổi đã không ghi rõ trong hợp đồng về chi tiết của ngôi nhà như thế nào. Cuối cùng, CLB Arminia Biefield đã thực hiện đúng với hợp đồng khi mỗi năm gửi cho Reina một ngôi nhà… LEGO.

4- Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma đưa ra yêu cầu bất thường với AC Milan vào năm 2017. ẢNH: GETTY

Gianluigi Donnarumma đưa ra yêu cầu bất thường với AC Milan vào năm 2017. ẢNH: GETTY

Gianluigi Donnarumma đã thi đấu cho AC Milan trước khi anh được PSG chiêu dụ sang Pháp vào năm 2021 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng trước đó, nhà vô địch Euro này đã đưa ra một số yêu cầu hợp đồng khá táo bạo với AC Milan.

Trở lại năm 2017, Donnarumma nhấn mạnh rằng Milan phải ký hợp đồng với anh trai của mình, Antonio, người cũng là một thủ môn và trở thành sự lựa chọn thứ ba của câu lạc bộ. Đáng chú ý, Rossoneri đã bỏ ra 1 triệu bảng Anh để mua Antonio từ CLB của Hy Lạp Asteras Tripolis nhằm đáp ứng yêu cầu của Gianluigi Donnarumma. Cuối cùng, cả hai anh em nhà Donnarumma đều rời AC Milan cùng lúc.

5- Paul Gascoigne

Paul Gascoigne từ chối MU để ký hợp đồng với Tottenham. ẢNH: GETTY

Paul Gascoigne từ chối MU để ký hợp đồng với Tottenham. ẢNH: GETTY

Huyền thoại bóng đá Anh và thế giới Paul Gascoigne đã không ngại tiết lộ lý do tại sao ông quyết định đến Tottenham, thay vì chấp nhận lời mời của Sir Alex Ferguson gia nhập Manchester United.

Paul Gascoigne tiết lộ rằng ông đã chấp nhận đến Tottenham sau khi họ đồng ý mua một chiếc giường cho em gái ông. Giải thích về quyết định của mình, Gascoigne cho biết: "Vào thời điểm đó Spurs tốt hơn (MU). Trong hợp đồng, họ đề nghị cho em gái tôi một chiếc giường và em gái tôi đã nhận được".

6- Rolf-Christel Guie-Mien

Guie-Mien đòi CLB trả tiền cho vợ mình học nấu ăn. ẢNH: REUTERS

Guie-Mien đòi CLB trả tiền cho vợ mình học nấu ăn. ẢNH: REUTERS

Tiền vệ người Congo Rolf-Christel Guie-Mien có một số yêu cầu rất cụ thể cần được đáp ứng trong quá trình đàm phán với Eintracht Frankfurt vào năm 1999.

Guie-Mien khẳng định anh sẽ chỉ gia nhập câu lạc bộ nếu họ trả tiền học nấu ăn cho vợ anh, điều mà Guie-Mien nói sẽ giúp anh ổn định cuộc sống ở Đức. Eintracht Frankfurt tất nhiên là đồng ý với yêu cầu kỳ lạ đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm