Bực mạng chậm, đốt hộp cáp viễn thông, nhận 7 năm tù

Hãng AFP ngày 12-1 đưa tin một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị tuyên phạt bảy năm tù vì đốt hộp cáp viễn thông (hộp phối quang) do tức giận vì mạng kết nối chậm ở một quán cafe.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại một quán cafe internet ở tỉnh Quảng Tây vào tháng 6-2021, khi người đàn ông họ Lan trở nên mất kiên nhẫn và bực tức vì mạng bị chậm đi.

Tòa án địa phương hôm 10-1 cho biết ông Lan vì quá bực mình nên đã tìm cách phá hủy hộp cáp viễn thông gần quán cafe.

Tòa án cho hay người đàn ông này "đã dùng bật lửa để đốt tấm khăn ăn trên người, sau đó thiêu rụi một hộp cáp viễn thông tại một ngã tư".

Dây cáp trong một hộp cáp viễn thông. Ảnh: AFP

Vụ hỏa hoạn đã khiến gần 4.000 hộ gia đình và văn phòng, bao gồmmột bệnh viện công, mất kết nối Internet trong khoảng 28 đến tận 50 tiếng.

"Sau khi vụ việc xảy ra, các sĩ quan công an đã thu giữ vật dụng phạm tội của Lan, bao gồm một chiếc bật lửa" - tòa án địa phương cho hay.

Người đàn ông sau đó bị phạt bảy năm tù về tội "phá hoại công trình viễn thông công cộng".

Câu chuyện đã thu hút nhiều sự chế giễu trên khắp các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, trong đó một người dùng gọi người ông Lan là "một đứa trẻ trong thân xác người lớn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm