‘Bức tường dưới 10 giây’ và cự ly 100 m cho VĐV châu Á

Vừa qua, Su Pingtian của Trung Quốc đã phá được “bức tường dưới 10 giây” này. Tại bán kết Su Pingtian đã về đích sau 9”83 giây (vô địch 100 m nam Jacobs của Ý, đoạt HCV với thành tích 9”80).

Su Pingtian so tài bên cạnh nhà vô địch thế giới người Ý Jacobs.
Ảnh: GETTY IMAGES 

Su Pingtiang năm nay đã 31 tuổi và trước Olympic Tokyo anh từng phá “bức tường dưới 10 giây” từ Olympic Rio đến Golden League, giải Vô địch điền kinh thế giới, châu Á... Chỉ tiếc là Su Pingtian chưa thể bước lên bục cao nhất ở môn đấu ít dành cho các chân chạy châu Á.

Các chuyên gia điền kinh cho biết một VĐV nước rút châu Á muốn biết mình có thể tranh HCV Olympic hay không thì “tiêu chuẩn” trước mắt phải thường xuyên phá “bức tường dưới 10 giây” rồi hãy mơ tiếp.

Tuổi 31, Olympic này có lẽ không còn cơ hội để Su Pingtian mơ nữa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm