Buýt vào sân bay đông khách bất ngờ

Theo Sở GTVT TP.HCM, chủ trương miễn phí tiền vé đối với các tuyến xe buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất được TP.HCM áp dụng trong hai đợt trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhằm khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển vào khu vực sân bay, góp phần giảm lưu lượng phương tiện cá nhân, giảm bớt tình trạng kẹt xe khu vực này.

Cụ thể, đợt 1 năm ngày, từ 10-2 đến 14-2 (25 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp) và đợt 2 năm ngày, từ 20-2 đến hết ngày 24-2 (mùng 5 Tết đến mùng 9 Tết).

Sau gần 10 ngày triển khai miễn phí tiền vé đối với 2 tuyến xe buýt vào sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách sử dụng các tuyến xe buýt 109 (Công viên 23/9 - sân bay Tân Sơn Nhất) và 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất) tăng nhanh.

Cụ thể, tuyến 109 có số khách bình quân/ngày đạt khoảng 1.200 lượt, tăng 31% so với ngày thường. Trong đó, 5 ngày miễn phí vé đợt 1 số lượng khách tăng 39% so với ngày thường.

Tương tự, với tuyến 152, số hành khách bình quân đạt khoảng 1.600 khách/ngày, tăng 15% so với ngày thường. Trong đó, 5 ngày miễn vé số đợt 1 khách tăng bình quân 11% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, số chuyến trong ngày cũng tăng gấp đôi để đáp ứng như cầu của hành khách. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đại diện Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam - SASCO, đơn vị khai thác tuyến xe buýt 109, ngày bình thường tuyến hoạt động 110 chuyến/ngày nhưng trong mấy ngày cao điểm lên tới 240 chuyến/ngày.

Thời gian xuất bến của chuyến cuối cùng khá muộn, lúc 0 giờ 30, mới có thể phục vụ được những hành khách đáp chuyến bay đêm di chuyển về nhà an toàn và thuận tiện.

Ngoài ra, để giảm tải áp lực giao thông quanh khu vực sân bay, thời gian qua TP.HCM cũng áp dụng điều chỉnh kết nối trả, đón khách ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đối với 2 tuyến xe buýt số 103 (Bến xe Ngã Tư Ga - Bến xe Chợ Lớn) và tuyến 152  (Bến xe An Sương - Bến xe Miền Đông). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm