Ông Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch CLB Tiền Giang cho biết, ngày 27/2, sau trận thua CLB TDC Bình Dương 1-2 trên sân nhà, ông đã xuống sân động viên HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh. "Trong lúc chia sẻ thất bại, tôi nghe HLV trưởng nói là trận đấu có vấn đề. Anh Thịnh còn cho tôi biết là trước đó đã nhận báo cáo từ đội trưởng Quốc Anh về việc cầu thủ nhận hàng loạt tin nhắn gợi ý bán độ từ một số máy lạ và đã báo cáo cho Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng. Khi nghe tin này tôi rất sốc vì chưa nghe báo cáo từ cấp dưới. Tôi đã giao cho anh Hùng làm rõ vụ này", ông Sơn nói.
Nhưng hai ngày trôi qua mà ông không được Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng báo cáo điều tra nên ngày 1/3, do quá lo lắng ông đã trực tiếp gặp đội trưởng Quốc Anh để nắm cụ thể tin nhắn như thế nào.
Đội trưởng Quốc Anh - một trong 4 cầu thủ nhận tin nhắn gợi ý bán độ. Ảnh: An Nhơn.
Theo báo cáo của đội trưởng Quốc Anh, chiều ngày 21/2 anh và 3 cầu thủ Nhật Tân, Phúc Hiệp và thủ môn Thanh Hải bất ngờ nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ 095... đề nghị buông ở trận đấu sắp tới với CLB TDC Bình Dương. Nội dung tin nhắn là: "Tân, Phúc Hiệp, Quốc Anh, Hải và một thằng nữa, trận tới này 100 triệu, đồng ý thì OK lại, sẽ có người lo". Sau đó, Quốc Anh đã đem sự việc báo cáo lại cho HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh.
Ngày 22/2, điện thoại của Quốc Anh tiếp tục nhận tin nhắn từ số lạ trên cũng với nội dung gợi ý bán độ cho trận đấu với TDC Bình Dương: "Bàn lại, tính toán đi. Nhắn tin OK lại sẽ có người lo". Đến hôm 24/2 số máy trên tiếp tục nhắn vào điện thoại của Quốc Anh: "Anh em tính toán sao rồi, OK không?".
3 lần nhắn tin không nhận được tin hồi âm, 30 phút sau 4 cầu thủ Tiền Giang lại nhận tin nhắn: "Mấy anh em trong tỉnh không đồng ý thì anh làm mấy thằng ngoài tỉnh cũng vậy thôi". Theo ông đánh giá của ông Sơn, tin nhắn này có hàm ý nếu các cầu thủ gốc Tiền Giang không đồng ý bán độ thì chủ tin nhắn sẽ mua các cầu thủ ngoài tỉnh đang thi đấu trong đội.
"Sau khi nghe báo cáo trực tiếp từ Quốc Anh tôi đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và nhờ cơ quan công an điều tra làm rõ", ông Sơn nói.
Từ khi các cầu thủ nhận tin nhắn, Tiền Giang đã trải qua 3 trận thua liên tiếp, trong đó có trận thua trước đối thủ mà chủ tin nhắn gợi ý bán độ là TDC Bình Dương, với kết quả 1-2. Mới đây, ngày 13/3, sau khi thua đậm trên sân Tây Ninh 0-4, HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh đã nộp đơn xin từ chức và đã được lãnh đạo đội bóng đống ý bằng việc đưa ông Đỗ Văn Minh lên thay.
Tuy nhiên theo đánh giá của ông Sơn, việc thất bại này là vì chuyên môn chứ các cầu thủ trong đội không có ai bán độ. "Sau khi nhận tin, tôi đã động viên các em phải nỗ lực thi đấu, không vì tin nhắn mà lung lay, ảnh hưởng tâm lý thi đấu. Qua theo dõi, tôi cho rằng những thất bại vừa qua không có liên quan đến tin nhắn gợi ý bán độ".
Có nhiều khả năng mà giới chuyên môn đặt ra cho những tin nhắn kiểu này. Có thể chủ tin nhắn trên chỉ chủ ý gây bất đồng giữa các cầu thủ với nhau, giữa nhóm cầu thủ Tiền Giang và cầu thủ ngoại tỉnh. Vì 100 triệu đồng có phải là cái giá thỏa đáng để bán độ một trận đấu? Hiện nay ở đa số các CLB Việt Nam, nếu thắng một trận các cầu thủ sẽ nhận tiền thưởng nhiều hơn thế. Hơn nữa sau những vụ tiêu cực binh phanh phui cách đây chưa lâu, nếu một người thực sự chủ tâm mua độ liệu có dám nhắn những tin công khai và có nội dung rõ ràng như thế.
Cũng theo ông Sơn, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ xem chủ máy điện thoại nhắn tin là ai, và ngoài 4 cầu thủ nhận tin nhắn đã báo cáo với CLB thì còn ai trong đội bị gợi ý nữa không. Trước mắt Chủ tịch Hồ Thanh Sơn đã đề nghị lãnh đạo CLB khen thưởng 4 cầu thủ đã báo cáo kịp thời nội dung có nghi vấn bán độ.
Theo An Nhơn (VNE)