Các đội Đông Nam Á khó trụ nổi ở vòng knock out

(PLO)- Ba đại diện Đông Nam Á vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho 16 đội gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia sẽ bước vào cuộc thử thách lớn.

Theo lịch, ngày 27-9 có ba trận diễn ra cùng 15 giờ 30 là Iran - Thái Lan, Triều Tiên - Bahrain, Uzbekistan - Indonesia. Bốn trận diễn ra lúc 18 giờ 30 là Trung Quốc - Qatar, Hong Kong - Palestine, Hàn Quốc - Kyrgyzstan, Ấn Độ - Saudi Arabia. Ngày 28-9 còn một trận của vòng đấu này là Nhật Bản - Myanmar.

15_3-doi-DNA-kho-chiu-noi-vong-16-doi.jpg
Trận Olympic Thái Lan tại vòng bảng thua đậm Olympic Hàn Quốc 0-4. Ảnh: AFC

Do lấy suất vớt nên cả ba đại diện của Đông Nam Á đều gặp các đối thủ rất mạnh. Thái Lan gặp Iran chính là đối thủ đã thắng dễ Olympic Việt Nam 4-0 ở vòng bảng với lối chơi áp đảo toàn diện.

Tương tự, Indonesia gặp Uzbekistan rất mạnh, từng vào chung kết U-23 châu Á và thua Saudi Arabia năm ngoái nên rất khó để Indonesia làm nên bất ngờ.

Uzbekistan là đội bóng mang lối chơi dáng dấp châu Âu và có kỹ thuật rất tốt cùng những cá nhân có khả năng gây bất ngờ.

Với Myanmar khi gặp Nhật Bản rõ ràng là sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Cũng cần biết Myanmar là đội nhận suất vớt cuối nhờ có 1 điểm quan trọng trong trận hòa Ấn Độ 1-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Giới chuyên môn nhận định cuộc phiêu lưu của các đại diện Đông Nam Á sẽ dừng chân tại vòng đấu này bởi sự chênh lệch về đẳng cấp và sẽ khó có hiện tượng như Olympic Việt Nam ở ASIAD 18 - 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm