Các hãng bay tăng chuyến cần làm việc với từng sân bay ở Trung Quốc

(PLO)- Các hãng hàng không Việt Nam cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên đường bay Việt - Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước việc các Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15-3, các doanh nghiệp du lịch đều trong tâm thế sẵn sàng đón khách Trung Quốc trở lại sớm nhất.

Một lãnh đạo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục đã thông báo cho các hãng hàng không Việt Nam nắm thông tin Trung Quốc nối lại tour khách đoàn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch và tăng tần suất khai thác tới thị trường Trung Quốc còn nhiều yếu tố phải tính toán, đặc biệt là các công ty du lịch của Việt Nam tổ chức tour.

Vị lãnh đạo lưu ý với du lịch Trung Quốc yếu tố quan trọng nhất là các công ty du lịch của Việt Nam phải lên kế hoạch sắp xếp lại các tour du lịch. Ngoài ra, một vấn đề đáng chú ý khác đối với các hãng bay là hậu COVID-19, nhiều sân bay của Trung Quốc thiếu nhân lực nên có hạn chế về năng lực phục vụ các chuyến bay quốc tế. Do vậy, các hãng hàng không Việt Nam muốn tăng chuyến thì phải làm việc cụ thể với từng sân bay.

Nhà chức trách hàng không lưu ý các hãng hàng không Việt Nam muốn tăng chuyến cần làm việc với các sân bay Trung Quốc. Ảnh: VN

Các hãng hàng không Việt Nam cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hãng Bamboo Airways thông tin hiện đang khai thác các chuyến bay charter, còn Vietjet Air đang lên kế hoạch để tăng chuyến trên đường bay Việt - Trung.

Đại diện Vietnam Airlines thông tin từ rất sớm hãng đã chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường hàng không, du lịch Trung Quốc.

Cụ thể từ tháng 12-2022, ngay khi Trung Quốc nới lỏng việc cấp phép bay và điều kiện cách ly, hãng đã mở lại các đường bay kết nối từ Hà Nội, TP.HCM đến Quảng Châu, Thượng Hải. Tháng 3-2023, hãng tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Quảng Châu và Thượng Hải, đồng thời nối lại đường bay Hà Nội – Bắc Kinh.

Trong các tháng sau đó, Vietnam Airlines sẽ mở lại bốn đường bay giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô; giữa Hà Nội và Thành Đô.

Đại diện các hãng hàng không kỳ vọng nhà chức trách sẽ tiếp tục nới lỏng các thủ tục cho du khách để thúc đẩy hàng không, du lịch giữa hai quốc gia trong năm 2023.

Năm 2019, tổng lượng khách trên đường bay Việt - Trung đạt 8 triệu lượt. Đây là thị trường hàng không quốc tế có lưu lượng khách chỉ xếp thứ hai sau Hàn Quốc đối với hàng không Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm