Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng (thường gọi là Hai Hùng) cho biết ông không muốn vụ Hồ Trúc Giang bị bắt làm ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, nhất là giai đoạn cần phải đi nốt ba vòng đấu cuối để đạt mục tiêu trụ hạng này. Vì thế ông cố tránh những câu hỏi liên quan đến vụ án. Ông cũng lảng tránh chuyện ông và ông cựu chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn không đồng điệu nhưng những HLV được ông Hùng mời về thì xem việc đấy là vật cản lớn khiến bóng đá Tiền Giang trì trệ.
Bị nghi ngờ, hạch sách
HLV Nguyễn Kim Hằng dẫn dắt Tiền Giang mùa 2009 kể: “Nể Hai Hùng, tôi nhận lời giúp anh ấy cầm đội bóng, tôi đã bị bó chân bó tay và bị làm khó đủ thứ khi ngồi vào ghế HLV đội Tiền Giang. Tôi phải nhắm mắt chấp nhận việc con ông Sơn là Hồ Trúc Giang ở đội bóng dù chưa đủ năng lực. Làm bóng đá lâu năm, tôi không sợ cầu thủ phe phái hay những người có quyền, lợi ích chống đối mà tôi sợ cấp trên không biết bóng đá nhưng lúc nào cũng hăm he bắt tội. Năm 2009, sau trận đưa đội ra Hà Nội thi đấu và thua đậm, tôi bị chính ông Sơn hạch sách đủ điều về chuyên môn và cho rằng tôi đưa cầu thủ vào trận vì chuyện tiền bạc, tiêu cực, còn đòi mời công an vào cuộc. Thực chất của việc này là ông Sơn cảm thấy lấn cấn với chuyện con trai mình không được ra sân…”.
Cầu thủ Tiền Giang dưới sự dẫn dắt của HLV địa phương Đỗ Văn Minh. Ảnh: XUÂN HUY
Còn HLV Nguyễn Văn Thịnh, người dẫn dắt đội bóng Tiền Giang ở mùa 2010 trong giai đoạn đầu còn chịu cảnh nặng nề hơn. Không chỉ bị soi mói từ chủ tịch CLB mà ông còn chịu sự chi phối của những nhóm cầu thủ ẩn mặt. Điển hình là vụ các trụ cột nhận tin nhắn trước trận gặp TDC Bình Dương gợi ý mua độ 100 triệu đồng. Ông Thịnh được các cầu thủ báo lại và ông đã nói việc này cho giám đốc điều hành nhưng vẫn bị quy kết là “ém” thông tin để đội thua theo kịch bản. Đây là giọt nước tràn ly khiến ông Thịnh chấm dứt sớm hợp đồng vì không thể chịu được trên đe dưới búa.
đội Tiền Giang giờ được dẫn dắt bởi hai HLV nội là Đỗ Văn Minh và Phạm Văn Rạng. Cả hai từng là tuyển thủ Tiền Giang và đang học việc hoặc thế chỗ khi đội nhà xào xáo hoặc HLV ngoại tỉnh bỏ chạy.
Cảm giác bất an
Hiện đội Tiền Giang cố không đề cập đến chuyện Trúc Giang bị bắt và chuyện chuyên án có thể sẽ lần vào những chân rết chơi cá độ hoặc tham gia cá độ mà ít nhiều có ảnh hưởng đến đội bóng. Thế nhưng càng cấm thì ở đấy lại càng râm ran nhiều với những tư tưởng bất an.
Ngay đến các cầu thủ từng nhận tin nhắn gợi ý bán độ như đội trưởng Quốc Anh, thủ môn Thanh Hải, hậu vệ Nhật Tân, tiền đạo Phúc Hiệp… giờ cũng có những cảm giác bất an dù chính mình là người thông báo lên ban huấn luyện có tin nhắn từ số lạ gửi đến.
Ông Hai Hùng nói: “Vụ án gây sốc với các cầu thủ vì đồng đội cũ của họ phải vào trại giam. Chúng tôi đang cố giúp cầu thủ đừng bị ảnh hưởng nhiều quá để chơi nốt ba vòng đấu cuối”.
| Mở rộng điều tra nghi án bán độ đá bóng ở Tiền Giang Ngày 5-8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sau khi bắt giam Hồ Trúc Giang, cựu cầu thủ đội Tiền Giang và Lê Chí Cường (Dũng “sói”) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, công an đang mở rộng điều tra nghi án mà dư luận cho rằng các cầu thủ Tiền Giang đã bán độ trong nhiều trận đấu trên trên sân khách. Ngoài ra, VKSND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá giữa Giang và Lý Thanh Phương. Như đã thông tin, Phương (ở TP Mỹ Tho) chơi cá độ bóng đá với Giang bảy trận. Trong ba trận đầu, Giang thua hơn 70 triệu đồng và Giang đã chung đủ. Bốn trận sau Phương thua Giang 250 triệu đồng nhưng không chung. Ngày 27-7, Giang và Dũng “sói” đã bắt cóc Phương để yêu cầu gia đình mang tiền chuộc. Khi hai đàn em của Dũng “sói” nhận giấy CMND từ người nhà Phương để buộc Phương viết giấy nợ thì bị bắt. H.ANH |
LÊ MINH ẤN