Các ông lớn bị loại ở Nations League: Anh, Bồ Đào Nha và…

Rạng sáng nay (16-11), lượt trận thứ năm Nations League A tiếp tục diễn ra ở hai bảng 1 và 2. Tâm điểm của vòng đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa Bỉ và Anh. Đây là trận đấu quyết định đến chiếc vé duy nhất đi tiếp ở bảng này.

Tielemans mở tỉ số cho Bỉ. ẢNH: GETTY

Ngay phút thứ 10, từ đường chuyền của Lukaku, Tielemans tung cú sút xa chạm người Rice đổi hướng đi vào lưới mở tỉ số 1-0 cho tuyển Bỉ. Tuyển Anh tỏ ra lép vế Bỉ trong hiệp 1 và thi đấu hoàn toàn bế tắc. Họ còn mất Ben Chiwell ở cuối hiệp do chấn thương.

Phút 24, Dries Mertens có cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp tung lưới thủ thành Jordan Pickford ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà Bỉ.

Mertens đá phạt vòng qua hàng rào tuyệt đẹp ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Bỉ ngay trong hiệp 1. ẢNH: GETTY

Sang hiệp hai, HLV Gareth Southgate tung Harry Winks vào thay Jodan Henderson nhằm gia tang sức ép. Tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng như hiệp 1, Harry Kane cùng các đồng đội gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Thibaut Courtois.

Trong khi đó, những pha phản công của Bỉ cực kỳ sắc sảo, Lukaku bỏ lỡ hai tình huống ăn bàn rất đáng tiếc. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Bỉ.

Ở trận đấu còn lại của bảng, Đan Mạch hạ Iceland 2-1. Như vậy, sau 5 lượt trận bảng 2 Nations League A, Bỉ dẫn đầu bảng với 12 điểm, Đan Mạch nhì bảng có 10 điểm, Anh có 7 điểm và Iceland 0 điểm đã chính thức bị loại.

Harry Kane không thể cứu tuyển Anh. ẢNH: AP

Lượt trận cuối cùng vào lúc 2h45 ngày 19-11, Bỉ sẽ gặp Đan Mạch trên sân nhà để quyết định chiếc vé duy nhất của bảng này đi tiếp. Trong khi đó, Anh gặp Iceland trong trận cầu không còn ý nghĩa gì ở Nations League.

Tại bảng 1 Nations League, hai đội mạnh nhất Ý và Hà Lan đều giành chiến thắng. Hà Lan đánh bại Bosnia and Herzegovina 3-1. Hà Lan dẫn trước 3-0 nhờ cú đúp của Georginio Wijnaldum và bàn thắng của Depay. Smail Prevljak gỡ lại bàn danh dự cho Bosnia and Herzegovina.

Wijnaldum vui mừng với cú đúp trong trận. ẢNH: UEFA

Trong khi đó, tuyển Ý thắng đối chủ khó chịu Ba Lan 2-0 trên sân nhà Mapei - Citta del Tricolore. Jorginho mở tỉ số cho tuyển Ý trên chấm 11m trong hiệp một. Cuối hiệp hai, Domenico Berardi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ý.

Tình hình bảng này hiện rất phức tạp, sau thất bại 0-2 trước Ý, Ba Lan từ vị trí đầu bảng tụt xuống thứ 3 với 7 điểm. Ý dẫn đầu bảng với 9 điểm, Hà Lan nhì bảng có 8 điểm, còn Bosnia and Herzegovina đã bị loại chỉ có 2 điểm.

Ý nắm lợi thế lớn để đi tiếp. ẢNH: UEFA

Lượt trận cuối cùng vào rạng sáng ngày 19-11, Ý chỉ cần thắng Bosnia and Herzegovina là sẽ đi tiếp. Trong khi đó, Ba Lan gặp Hà Lan trong trận cầu sinh tử. Cả hai buộc phải thắng lẫn nhau đồng thời trông chờ Ý sẩy chân trước Bosnia thì họ mới có cơ hội.

Hiện Nations League đã xác định được duy nhất 1 đội tuyển đi tiếp là Pháp ở bảng 3 sau khi họ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương đêm qua bằng chiến thắng 1-0. Ở bảng 4, Đức và Tây Ban Nha sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tranh chiếc vé duy nhất của bảng vào lúc 2h45 ngày 18-11. Đức chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi chủ nhà Tây Ban Nha buộc phải thắng Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm