Cấm các đội thành lập Super League, UEFA nguy cơ bị phạt

Những ồn ào xoay quanh những đội cầm đầu thành lập giải đấu ly khai European Supre League (ESL) là Real Madrid, Barcelona và Juventus với liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đến nay vẫn chưa có hồi kết. Bởi sau khi giải đấu này tan rã, UEFA nhanh chóng tổ chức cuộc điều tra nhằm thu thập đầy đủ thông tin để đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 mùa giải tại đấu trường châu Âu. 

Mặc dù Real Madrid, Barcelona và Juventus đang đứng trước nguy cơ bị cấm chơi tại Champions League, tuy nhiên 3 đội bóng này vẫn được cơ quan chức năng ở Madrid bảo vệ quyền lợi.

Qua đó thẩm phán Manuel Ruiz de Lara đã gửi lời cảnh báo đến UEFA như sau: “Nên ngưng lại các biện pháp loại trừ các đội bóng thành lập ESL ra khỏi các giải đấu mà UEFA tổ chức hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tài chính và phạm tội nghiệm trọng”.

Ông Andrea Agnelli vẫn muốn đối thoại để tìm ra giải pháp. Ảnh: Getty Images. 

Theo Sportmail, thẩm phán Manuel Ruiz de Lara đã cho biết các CLB sẽ được hưởng 20% doanh thu mỗi tháng nếu như họ bị cấm chơi tại Champions League.

Trước lợi thế mà mình và chủ tịch các CLB  khác đang có được, ông Andrea Agnelli, chủ tịch của Juventus tự tin tuyên bố rằng: “Chúng tôi không sợ các mối đe dọa và chúng tôi tự tin các hành động pháp lý của mình sẽ có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên thành công thực sự chỉ đến nếu như chúng tôi được quay lại phương án đối thoại. Chúng tôi chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ chơi ở Champions League mùa giải 2021-2022”.

Nếu bị cấm đá Champions League, Real Madrid, Barcelona và Juventus sẽ được hưởng 20% doanh thu hàng tháng. Ảnh: Getty Images. 

Trước đó nhóm “Big Six” tại Premier League bao gồm: MU, Man. City, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool đã sớm từ bỏ giải đấu ESL. Các CLB này đã được UEFA và Premier League đồng ý loại bỏ án phạt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm