Camera ghi cảnh kẻ trộm vào nhà phá két sắt lấy gần 100 triệu đồng

(PLO)- Nhờ camera giám sát, gia chủ phát hiện Hoàng đột nhập, trộm cắp tài sản và tiến hành vây bắt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ xã Kon Đào, huyện Đắk Tô) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nạn nhân vụ trộm là anh NVT (46 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đắk La, huyện Đắk Hà), với số tiền bị trộm hơn 98 triệu đồng và hai nhẫn kim loại.

Nguyễn Văn Hoàng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Nguyễn Văn Hoàng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, trưa ngày 26-1, thông qua camera giám sát ở nhà, anh T phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà lục lọi đồ đạc nên trình báo công an.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân tiến hành vây bắt.

Đồ đạc bị Hoàng lục lọi để trộm cắp.

Đồ đạc bị Hoàng lục lọi để trộm cắp.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Hoàng. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã mang theo cưa sắt, cờ lê, búa, tua vít, dao… đột nhập vào nhà anh T để cậy phá két sắt, trộm tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đây Hoàng đã thực hiện hai vụ trộm khác tại huyện Đắk Tô, bị xử phạt 18 tháng tù treo và bảy năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm