Cận cảnh tàu cá nát vụn sau cú đâm của tàu vỏ sắt

Liên quan đến việc tàu cá QNa 09191 (Quảng Nam) bị một tàu sắt tại Hải Phòng đâm chìm tối 8-4, chủ tàu Nguyễn Hữu Mười cho biết phải mất khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa con tàu.

Vì muốn nhanh chóng đưa tàu về sửa chữa nên ông Mười (chủ tàu) đã thuê các tàu cá của ngư dân để trục vớt với số tiền hơn 40 triệu đồng. Ảnh: N.TRI

Phần trước tàu bị tàu sắt tông nát bét. Trong vòng 15 phút tàu cùng 4 thuyền viên và toàn bộ số hải sản đánh bắt trong 4 ngày đã chìm xuống biển. Ảnh: N.TRI

Phần mũi tàu bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: N.TRI

 Theo lời ông Mười, sau khi được đưa vào bờ, Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng có mặt để ghi nhận hiện trạng con tàu để phục vụ quá trình điều tra. Ảnh: N.TRI

“Hiện toàn bộ máy móc trên tàu đã hỏng nặng, nếu muốn tàu có thể tiếp tục đánh bắt thủy sản thì phải mất 400 triệu tiền sửa chửa” - ông Mười cho biết. Ảnh: N.TRI

Hiện BĐBP TP Đà Nẵng đã làm thủ tục để di lý tàu HP 4054, do ông Đồng Văn Cửu (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm chủ về  Đà Nẵng để điều tra làm rõ về hành vi tông chìm vào phương tiện QNa 90191 rồi sau đó bỏ chạy, không tổ chức cứu vớt thuyền viên bị nạn. Ảnh: N.TRI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm