Cảnh sát Malaysia đã bắt 2 người đàn ông Lebanon để truy xét khi nhân viên khách sạn nơi trú ngụ của đối tượng nhận được yêu cầu trả lại tiền thừa khi thanh toán hóa đơn 500 USD. Nếu cộng đủ mệnh giá số đôla giả trong hành lý hai vị khách trên thì số tiền có thể lên tới 66 triệu USD.

Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân chớ ham những món hời trên trời rơi xuống mà vớ phải đôla giả. Thủ đoạn dùng đôla siêu mệnh giá để lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân mắc bẫy.
Cần lưu ý rằng ngày nay các tờ tiền tại Mỹ lưu hành chỉ có mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 USD. Hầu như chắc chắn các đồng tiền có mệnh giá lớn hơn sẽ không xuất hiện trở lại trong lưu thông, bởi hệ thống thanh toán qua ngân hàng đã thay thế hoàn toàn vai trò của chúng.
Về xuất xứ, các tờ tiền mệnh giá lớn của Mỹ đã bị ngừng in ấn từ năm 1946 và rút khỏi lưu thông vào năm 1969, nhằm chống hoạt động của tội phạm có tổ chức.
Sau đó, ông chủ của sòng bạc Binion's Horseshoe tại bang Nevada sưu tầm được một số tờ và dùng để trưng bày trong sòng bạc không có giá trị thanh toán mà chỉ có ý nghĩa sưu tầm.
Theo Đỗ Tài Tuyên (ANTĐ)