Cần thêm gần 1.300 tỉ đồng hoàn thiện cao tốc qua Đà Nẵng

Sáng 7-11, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan (quy mô cao tốc).

Theo đó, cao tốc La Sơn – Túy Loan được tách thành hai đoạn, từ điểm đầu La Sơn (Thừa Thiên-Huế) đến Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Đoạn tiếp theo từ Hòa Liên đến nút giao Túy Loan, nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Riêng đoạn Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5 km sẽ được nâng cấp từ hiện trạng đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện BQL dự án đường Hồ Chí Minh cho hay sau đề xuất của Đà Nẵng, Bộ GTVT đã thống nhất điều chỉnh quy mô đường gom hai bên tuyến Hòa Liên – Túy Loan. Đường gom mới có bề rộng 7,5 m, nền 9 m.

Với quy hoạch điều chỉnh mới, khái toán kinh phí đầu tư cho đoạn Hòa Liên  -Túy Loan khoảng 2.105 tỉ đồng. Trong đó có 890 tỉ đồng dành để GPMB, tái định cư.

Trong khi kinh phí của dự án La Sơn – Túy Loan chỉ còn lại 835 tỉ đồng, BQL dự án đường Hồ Chí Minh cho rằng cần phải báo cáo Thủ tướng xin bổ sung thêm 1.270 tỉ đồng nữa để hoàn thiện dự án đúng quy hoạch điều chỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, ông Thọ đề nghị Đà Nẵng chuẩn bị công bố quy hoạch mới để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh tình trạng chậm trễ GPMB hoặc người dân cản trở thi công ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ông Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu BQL dự án đường Hồ Chí Minh triển khai cắm cọc GPMB, bàn giao cho địa phương ngay trong tháng 11-2019. Đầu năm 2020 phải khởi công đoạn Hòa Liên – Túy Loan và thời gian thi công là 12 tháng.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, ngay khi Bộ GTVT ký duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đường gom hai bên và chuyển về địa phương, ông Thơ sẽ ký ngay để nhanh chóng công bố cho người dân.

Ông Thơ cũng lưu ý các đơn vị liên quan phải đưa ngay các khu tái định cư thuộc dự án vào công trình trọng điểm của TP, điều hành theo chế độ ưu tiên.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22-12-2013, có tổng chiều dài 77,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm