Cần Thơ: Bắt nhanh đôi nam nữ chuyên cướp giật vé số

(PLO)- Từ tháng 1-2024 đến nay đôi nam nữ nhiều tiền án và tiền sự đã thực hiện sáu vụ cướp giật vé số và trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Cần Thơ gây bức dư luận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ đôi nam nữ chuyên cướp giật vé số và trộm cắp tài sản gây bức xúc dư luận.

Đôi nam nữ chuyên cướp giật là Huỳnh Văn Quốc (32 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và Trần Phương Tùng (29 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

Theo công an, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ liên tục xảy ra một số vụ cướp giật vé số của người già, người tàn tật và trẻ em. Đối tượng gây án là một nam, một nữ sử dụng xe gắn máy tiếp cận những người bán vé số để giả vờ hỏi mua. Khi người bán đưa vé số cho đối tượng lựa số thì đối tượng tăng ga bỏ chạy. Các vụ cướp giật vé số xảy ra đã gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Phòng PC02 đã phối hợp Công an quận Cái Răng tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ, xử lý đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng PC02 đã phối hợp Công an quận Cái Răng tiến hành bắt giữ Quốc và Tùng.

Đôi nam nữ chuyên cướp giật vé số ở Cần Thơ đã bị sa lưới
Đôi nam nữ chuyên cướp giật vé số ở Cần Thơ đã bị sa lưới

Bước đầu, Quốc và Tùng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1-2024 đến nay đã thực hiện sáu vụ cướp giật vé số trên ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt. Ngoài ra cả 2 còn thực hiện một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Cái Răng.

Tang vật thu giữ gồm một xe gắn máy hiệu Wave, BKS: 67V1-2428 mà cả 2 dùng đi cướp giật và một xe mô tô hiệu Click, BKS: 65B2-204.00 do trộm cắp được và cũng dùng để đi cướp giật.

cuop-giat-ve-so.jpg
Chiếc xe do đôi nam nữ trộm được và dùng đi cướp giật vé số

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp Công an các quận, huyện để khai thác mở rộng các vụ cướp giật khác xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo công an, Quốc có hai tiền án tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện GTĐB và tội tàng trữ trái phép chất ma túy; một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Tùng cũng có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm