Cần Thơ sẽ sáp nhập 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình làm 1

(PLO)- Chỉ đạo về công tác chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập bốn phường thành một ở quận Ninh Kiều, Chủ tịch UBND Cần Thơ yêu cầu việc sắp xếp phải đảm bảo hài hòa quyền lợi của cán bộ, công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, TP Cần Thơ họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Cuộc họp nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến công tác triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ (gọi tắt Đề án).

Ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ
Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trình bày dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM
Video: Cần Thơ sẽ sáp nhập 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình làm 1

Dự thảo Đề án: Sau sáp nhập dôi dư 100 người

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết theo đề án sẽ nhập toàn bộ diện tích, dân số của bốn phường gồm An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình để thành lập phường mới lấy tên Thới Bình.

Trên cơ sở bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập, có 100 nhân sự thuộc diện dôi dư. Trong đó có 58 cán bộ, công chức phường và 42 người hoạt động không chuyên trách.

Với số cán bộ dôi dư (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội), các địa phương căn cứ theo các tiêu chuẩn quy định về công tác cán bộ để lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo ở phường mới theo quy định…

Cạnh đó, điều động, bố trí giữ các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn; xét chuyển từ cán bộ, công chức phường thành công chức cấp huyện trở lên; vận động người chưa đạt chuẩn tự nguyện xin nghỉ để hưởng các chế độ chính sách; giải quyết chế độ nghỉ hưu.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 26 đến 29-3 sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri bốn phường về Đề án này.

pct-ninh-kieu-nguyen-ngoc-anh.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thông tin công tác chuẩn bị của địa phương. Ảnh: NHẪN NAM

Sẽ lấy ý kiến cử tri 4 phường

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đã báo cáo về một số công việc trọng tâm mà quận đã làm. Trong đó, quận thống kê có 31 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp.

UBND bốn phường thuộc diện sắp xếp đã lập và niêm yết danh sách cử tri để chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập bốn phường, thành lập phường Thới Bình.

Qua thống kê bốn phường có 251 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động làm việc tại phường (không kể số lượng người làm việc tại các khu vực).

Theo ông Ánh, việc sáp nhập bốn đơn vị hành chính thành một có khó khăn là khối lượng công việc nhiều, số lượng người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy quận mong được hướng dẫn của các cấp, đặc biệt là việc xử lý cơ sở nhà đất công, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu công tác sắp xếp cán bộ, công chức của bốn phường phải đảm bảo sự hài hòa, đồng thuận. Ảnh: NHẪN NAM

Đảm bảo hài hòa quyền lợi cán bộ, công chức

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường giao Sở Nội vụ khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình UBND TP ký ban hành để tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định.

Quận Ninh Kiều chỉ đạo UBND các phường thuộc diện sắp xếp triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trước ngày 29-3.

Quận chỉ đạo cho họp HĐND tại bốn phường thuộc diện sắp xếp và họp HĐND quận để thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5-4 nhằm kịp chuẩn bị tổ chức họp HĐND TP khoảng từ 15 đến 21-4.

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ đề nghị quận Ninh Kiều phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan trong thực hiện kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo quyền lợi của họ.

“Đội ngũ cán bộ, công chức của các địa phương là những người đã trải qua nhiều vị trí công tác nên có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, cần có kế hoạch chặt chẽ để sử dụng hiệu quả nhất vừa đáp ứng nhiệm vụ, hài hòa và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức” – ông Trường nói.

Sau sắp xếp dôi dư 180 người

Báo cáo của quận Ninh Kiều cho thấy qua thống kê bốn phường có 251 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động làm việc tại phường (không kể số lượng người làm việc tại các khu vực).

Trong đó, cán bộ, công chức có 81 người; 47 người hoạt động không chuyên trách; 36 người thuộc công an phường; viên chức trạm y tế phường có 25 người; số lượng bảo vệ dân phố là 15 người; số lượng quân sự ở phường là 33 người; số lượng người hoạt động ở các hội là 14 người.

Sau sắp xếp bốn phường thành một phường, dự kiến dôi dư 180 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm