Cần Thơ: Trúng thầu vẫn không có thuốc đặc trị, bệnh viện vất vả đối phó dịch bệnh

(PLO)- Dù Cần Thơ đã tổ chức đấu thầu và trúng thầu nhưng công ty không cung cấp được thuốc đặc trị sốt xuất huyết, tay chân miệng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội về thực hiện chính pháp luật về dược đã làm việc tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ
Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi khảo sát. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo với đoàn, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, trong lĩnh vực dược việc đấu thầu thuốc quá khó khăn với các cơ sở y tế. Dược sĩ đáng lẽ làm công tác lâm sàng ở các bệnh viện (BV) nhưng vì đấu thầu thuốc nên dường như quanh năm suốt tháng chỉ làm đấu thầu thuốc phục vụ BV. Trong khi theo quy định dược lâm sàng phải làm những việc phù hợp với nhiệm vụ, chuyên môn của dược.

“Vấn đề đấu thầu thuốc quá nặng, mong làm sao để việc này đỡ vất vả mà vẫn cung cấp đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh” - Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bày tỏ.

Cũng theo bà Nga, đối với một số thuốc đặc trị, như thuốc đặc trị sốt xuất huyết, tay chân miệng, dù địa phương đã tổ chức đấu thầu, trúng thầu rồi nhưng công ty không cung cấp được nên gần hai năm nay, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cơ sở y tế phải đối phó rất vất vả vì không có thuốc đặc trị.

Ngoài vấn đề dược, ngành y tế ở Cần Thơ còn gặp một khó khăn là các BV công bị thu thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu không đóng sẽ cưỡng chế, phong tỏa tài khoản.

“Theo tìm hiểu thì các địa phương không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với BV công nhưng ở Cần Thơ các đơn vị phải đóng rất nhiều. Ngành y tế Cần Thơ đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa được giải quyết” – bà Nga nói.

Tại buổi khảo sát, một số đại biểu cũng nêu ý kiến về bất hợp lý, chưa hiệu quả trong sử dụng thuốc, trong đó có việc người dân tự ý mua thuốc (nhất là kháng sinh) mà không cơ quan chức năng nào kiểm soát được; thiếu dược sĩ lâm sàng ở BV; khó khăn trong đấu thầu vị thuốc y học cổ truyền trong khi đấu thầu dược liệu tuy dễ nhưng phải mất nhiều chi phí, công sức chế biến…

Ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đánh giá các ý kiến phản ánh đều liên quan đến các văn bản dưới luật. Có những văn bản dưới luật ban đầu xuất phát từ luật thì đoàn khảo sát sẽ cùng Bộ Y tế sửa luật cho phù hợp nhất; đoàn sẽ cùng các cơ quan liên quan xem xét kỹ từng kiến nghị để có phương án sửa cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm