Cần Thơ: Vật tư y tế cạn kiệt từ tháng 1 vì chưa có chủ trương thầu mới

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo nóng về vấn đề vật tư y tế cạn kiệt từ tháng 1 do không triển khai công tác đấu thầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, trao đổi với PLO về tình trạng thiếu vật tư y tế do vướng thủ tục đấu thầu, BS.CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái – Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, đây là tình trạng chung của các bệnh viện trên địa bàn TP chứ không riêng BV Phụ sản.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị ngành y tế phải tham mưu ngay việc tổ chức đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại cuộc họp ngày 6-6. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị ngành y tế phải tham mưu ngay việc tổ chức đấu thầu thuốc và vật tư y tế tại cuộc họp ngày 6-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo BS Ái, đấu thầu hóa chất vật tư thực hiện năm 2020, đấu thầu tập trung tại Sở Y tế và đã hết hạn thầu vào tháng 1-2022. Đến thời điểm hiện tại chưa có chủ trương thực hiện thầu mới, vì vậy BV cũng chưa biết sẽ do đơn vị thực hiện hay vẫn đấu thầu tập trung như trước đây. Do đó, các đơn vị vẫn đang chờ.

“Thầu đã hết từ tháng 1 nên các loại vật tư cũng cạn kiệt theo, một số loại hóa chất, vật tư đang thiếu trầm trọng” – BS Ái cho hay.

Theo đó, hiện tại, BV muốn mua theo thủ tục áp thầu hoặc mua sắm trực tiếp theo Thông tư 58/2016 của Bộ Tài chính nhưng việc xin thông tin, báo giá không được nên không mua được. Ngoài ra, số lượng hóa chất vật tư mà BV sử dụng trong một tháng có số tiền khá lớn, khoảng 6,5 tỉ/tháng, nếu mua sắm mà chia nhỏ cũng vi phạm nên BV đang rất khó.

“Số tiền rất lớn như vậy mà không có chủ trương thầu thì BV không mua được. Làm sao tháo gỡ, tổ chức cho đấu thầu sớm để đáp ứng được các hóa chất, vật tư để thực hiện các kỹ thuật phục vụ người bệnh” – BS Ái bày tỏ.

Theo Phó Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ, hiện tại một số hóa chất vật tư của BV hết mà chưa mua sắm được thì BV phải xin chủ trương gửi mẫu sang các đơn vị khác để thực hiện. Đặc biệt là không gửi sang các đơn vị nhà nước được vì các đơn vị thuộc Sở thì tình hình đều giống nhau, nên phải gửi sang đơn vị tư nhân. Vì vậy giá sẽ khác so với giá BV quy định. Như vậy, người thiệt thòi chính là bệnh nhân.

Trước đó, ngày 6-6, tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị ngành y tế quan tâm vì vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch và công tác điều trị đang thiếu.

“Lý do là thời gian qua, trong công tác đấu thầu thuốc, đấu thầu vật tư y tế, các đồng chí gần như không triển khai. Sợ trách nhiệm! Thấy các nơi bị bắt nhiều quá rồi sợ trách nhiệm. Cái này không được, chúng ta làm đúng thì làm gì sợ, phải không?” – ông Trường nói.

Theo đó, ông Trường cho biết tình trạng bây giờ đang thiếu thuốc điều trị và vật tư y tế. Ông “đề nghị ngành y tế phải tham mưu ngay việc này để đảm bảo công tác điều trị, bảo vệ sức khỏe cho người dân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm