Cảng Thuận An, Thừa Thiên Huế bị xử phạt về môi trường

(PLO)- Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần cảng Thuận An bị xử phạt 17 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động của cảng Thuận An thuộc Công ty cổ phần cảng Thuận An.

Công nhân vệ sinh môi trường, thu dọn than rơi vãi ở đường vào cảng.

Công nhân vệ sinh môi trường, thu dọn than rơi vãi ở đường vào cảng.

Theo đại diện Công ty cổ phần cảng Thuận An, trước đây cảng Thuận An chủ yếu hoạt động tiếp nhận và trung chuyển clinke, than phục vụ cho hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm.

Từ cuối tháng 2-2023, tại cảng Thuận An, công ty có hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn tiếp nhận và trung chuyển than cám từ Lào về. Than được tập kết tại sân bãi của cảng trước khi được các sà lan vận chuyển ra cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Hiện đang tồn lại tại cảng khoảng 2.000 tấn than cám ở khu vực tập kết sân bãi cạnh cầu cảng.

Việc tiếp nhận than từ Lào về là loại mặt hàng mới, nhưng hạ tầng hiện hữu tại cảng chưa đồng bộ nên vấn đề bảo vệ môi trường chưa đảm bảo nhất là khâu xử lý bụi phát tán ra khu vực xung quanh.

Nhằm triển khai công tác khắc phục, cảng Thuận An đã ngừng tiếp nhận than nhập từ Lào về từ ngày 30-3-2023 đến nay. Đối với lượng than đang còn lưu tại cảng, công ty đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn khẩn trương di chuyển lượng than này để hoàn trả lại mặt bằng.

Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT cho thấy, Công ty cổ phần cảng Thuận An đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư cảng Thuận An và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2002.

Trước đây công ty đã nghiêm túc thực hiện công tác quan trắc báo cáo định kỳ. Kể từ năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cảng hoạt động cầm chừng và công ty không triển khai báo cáo quan trắc. Năm 2022, cảng Thuận An hoạt động ổn định trở lại, tuy nhiên công ty không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Qua làm việc và rà soát hồ sơ, Sở TN&MT xác định Công ty cổ phần cảng Thuận An trong quá trình quản lý, vận hành cảng Thuận An không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 theo quy định.

Ngày 10-4-2023, Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cảng Thuận An, số tiền xử phạt là 17 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm