Cảnh báo chim uy hiếp khai thác hàng không tại sân bay Côn Đảo

(PLO)- Các vụ việc chim và động vật hoang dã ảnh hưởng khu vực bay có chiều hướng gia tăng, có tính chất lặp lại, gây uy hiếp an toàn và ảnh hưởng đến quá trình khai thác chuyến bay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Côn Đảo, Công ty Bay dịch vụ VASCO và Cảng vụ hàng không miền Nam liên quan đến kiểm soát động vật hoang dã tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị VASCO ngay khi phát hiện các mối nguy hiểm từ chim, động vật hoang dã, vật nuôi xảy ra tại sân bay Côn Đảo (như chim xuất hiện tại khu vực đường cất hạ cánh)… thì báo cáo đến Cục Hàng không và người khai thác cảng hàng không, sân bay Côn Đảo để các cơ quan có đầy đủ cơ sở dữ liệu, từ đó xây dựng, điều chỉnh phương án và biện pháp kiểm soát động vật phù hợp tại sân bay.

Các vụ việc chim và động vật hoang dã có chiều hướng gia tăng, có tính chất lặp lại tại sân bay Côn Đảo. Ảnh: PLO

Các vụ việc chim và động vật hoang dã có chiều hướng gia tăng, có tính chất lặp lại tại sân bay Côn Đảo. Ảnh: PLO

Đối với ACV, nhà chức trách hàng không yêu cầu rà soát lại số liệu báo cáo sự cố liên quan chim, động vật hoang dã để cập nhật lại số liệu và xem xét, đánh giá lại chỉ số an toàn, mục tiêu an toàn tại sân bay Côn Đảo theo quy định.

Cục Hàng không cũng yêu cầu ACV chỉ đạo cảng hàng không Côn Đảo rà soát lại chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi đã được ban hành, các biện pháp kiểm soát chim đã và đang triển khai để đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Từ đó, sân bay Côn Đảo tăng cường thực hiện các biện pháp, cần thiết điều chỉnh, xây dựng mới các biện pháp kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại sân bay theo Chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi đã được ban hành.

Trước đó, VASCO ghi nhận trong bốn tháng đầu năm 2023, các vụ việc chim và động vật hoang dã ảnh hưởng khu vực bay có chiều hướng gia tăng, có tính chất lặp lại, gây uy hiếp an toàn và ảnh hưởng đến quá trình khai thác chuyến bay của VASCO và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA).

Cục Hàng không đã yêu cầu ACV chỉ đạo bộ phận đánh giá rủi ro và đề xuất ngay các giải pháp để giảm mối nguy chim va chạm vào máy bay về ngắn hạn và lâu dài.

Theo đó, ACV đã đồng ý đưa công nghệ xua đuổi chim của Bulgaria áp dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Công nghệ này dựa trên thân nhiệt của chim và tự động phát ra tiếng kêu lớn để xua đuổi chim đi nơi khác. Trước đó, công nghệ này đã thí điểm thành công tại sân bay Nội Bài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm