Cảnh sát dập lửa cứu 3 bà cháu trong vụ cháy nhà

(PLO)- Lúc ba bà cháu đang ngủ trong nhà thì xảy ra vụ cháy, các lực lượng chữa cháy đã kịp thời, cứu được cả ba người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 1-9 xảy ra vụ cháy nhà của bà DTT (53 tuổi) ở tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Thời điểm cháy, bà T cùng hai cháu ngoại đang ngủ trong nhà, bị mắc kẹt trong đám cháy.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa cứu người. Ảnh: CA

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa cứu người. Ảnh: CA

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Hồng Lĩnh xuất hai xe cứu hỏa cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tổ chức chữa cháy, cứu người.

Cảnh sát chữa cháy dập lửa và bảo vệ tài sản không bị cháy. Ảnh: CA

Cảnh sát chữa cháy dập lửa và bảo vệ tài sản không bị cháy. Ảnh: CA

Các lực lượng tham gia chữa cháy đã kịp thời khống chế lửa, đưa bà T cùng hai cháu ra nơi an toàn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu nguyên nhân vụ cháy nhà được xác định là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm