Cảnh sát đột kích sới gà, bắt quả tang 142 con bạc

(PLO)- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 142 người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Chí Thành, Đỗ Đức Thiện và Nguyễn Đình Tú về hành vi tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trong thời gian từ đầu tháng 7-2023 trên địa bàn xã thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xuất hiện một nhóm người ở thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà.

142 người bị bắt quả tang tại sới bạc Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: CATH

142 người bị bắt quả tang tại sới bạc Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh làm rõ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu tranh triệt xóa trường gà này.

Khi phá án, công an đã bắt quả tang 142 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Thu giữ 4 cặp gà chọi, 5 bảng dùng để ghi kèo cá độ và nhiều tang vật khác có liên quan như ô tô, xe máy, điện thoại di động…

Bước đầu, công an xác định 4 người cầm đầu đứng ra tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà này là Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi), Nguyễn Chí Thành (26 tuổi), Đỗ Đức Thiện (28 tuổi), Nguyễn Đình Tú (29 tuổi) đều ngụ ở thành phố Thanh Hóa.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là chọn địa điểm tổ chức sới gà ăn tiền ở địa bàn giáp ranh, vào các thời điểm vắng người qua lại và cắt cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời bố trí người bán hàng ăn tại chỗ để phục vụ các con bạc.

4 đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Đức Thiện, Nguyễn Đình Tú và Nguyễn Chí Thành (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

4 đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc dưới hình thức đá gà Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Đức Thiện, Nguyễn Đình Tú và Nguyễn Chí Thành (từ trái qua phải). Ảnh: CATH

Các đối tượng khai nhận, có thời điểm số lượng người tham gia đánh bạc tại sới gà này lên đến hàng trăm người và trung bình mỗi người đến chơi sẽ bị thu 150.000 đồng/người và số tiền thắng cược sẽ được chủ sới chuyển qua tài khoản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm