Cảnh sát hạt Essex đang hợp tác chặt với cảnh sát Việt Nam

Ngày 5-11, trang web cảnh sát hạt Essex (Anh) cập nhật diễn biến quanh vụ việc 39 người Việt bị phát hiện thiệt mạng trong một thùng xe tải đông lạnh ở địa phương này ngày 23-10.

Quan chức cảnh sát Tim Smith – trợ lý cảnh sát trưởng hạt Essex cho biết lực lượng cảnh sát Essex “vẫn đang tiếp tục tiến trình điều tra phức tạp về hoàn cảnh dẫn tới việc 39 người bị phát hiện chết trong một xe tải ở thị trấn Grays” (thuộc hạt Essex).

“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để có câu trả lời cho bạn bè và người thân những người đã chết, mà đưa những người chịu trách nhiệm về việc này ra công lý” – trang web cảnh sát Essex dẫn lời ông Smith cho biết.

Cảnh sát Anh nói đang tích cực làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế về vụ việc. Ảnh: AFP

Cảnh sát Anh nói đang tích cực làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế về vụ việc. Ảnh: AFP

Ông Smith cho biết vừa rồi cảnh sát Essex đã đón một phái đoàn cảnh sát Việt Nam và một số quan chức từ Việt Nam qua. Các cảnh sát và quan chức Việt Nam đã gặp các nhân viên phía Anh liên quan đến cuộc điều tra.

Theo ông Smith, “nhận dạng các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang hợp tác chặt với cảnh sát Việt Nam trong hai ngày vừa qua”.

Đại diện cảnh sát hạt Essex tiếp đại diện cảnh sát Việt Nam qua làm việc về vụ 39 người Việt bị phát hiện thiệt mạng trong thùng xe tải ở hạt Essex (Anh) ngày 23-10. Ảnh: ESSEX.POLICE.UK

Đại diện cảnh sát hạt Essex tiếp đại diện cảnh sát Việt Nam qua làm việc về vụ 39 người Việt bị phát hiện thiệt mạng trong thùng xe tải ở hạt Essex (Anh) ngày 23-10. Ảnh: ESSEX.POLICE.UK

Ông Smith khẳng định “ưu tiên của cảnh sát Essex là tiếp tục điều tra toàn diện và kỹ càng sự phạm tội dẫn đến cái chết của các nạn nhân, nhằm bảo vệ phẩm giá những người đã chết và hỗ trợ bạn bè và gia đình họ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm