Cảnh sát trắng đêm phong tỏa khu vực tiêu diệt Tuấn 'khỉ'

Đến rạng sáng 14-2, người dân vẫn tập trung ở khu vực gần giao lộ giữa đường tỉnh lộ 15 và đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) để theo dõi lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ").

Cách giao lộ với đường Đỗ Văn Dậy chừng vài chục mét trên tỉnh lộ 15, cảnh sát đã lập rào chắn không cho bất kỳ phương tiện nào qua lại. Tất cả xe phải di chuyển qua đường Đỗ Văn Dậy.

Trước đó, khu vực giao lộ giữa đường Tân Hiệp 19 và đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cũng được công an phong tỏa, cấm các phương tiện đi qua. 

Cùng thời điểm, khu vực mũi tàu giữa đường Đỗ Văn Dậy và đường tỉnh lộ 15 bị phong tỏa. 

Đến gần sáng, số lượng người dân tập trung theo dõi đã giảm bớt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên quyết bám trụ.

Trong lúc đó, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự. 

Việc thiết lập điểm chốt chặn được thực hiện. 

Trước đó, trong chiều và tối cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan vây bắt Tuấn "khỉ" ở ngôi nhà hoang tại khu vực giáp ranh giữa xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn). 

Tuấn "khỉ" được cho là đã chống trả và bị bắn hạ. Công an thu giữ khẩu súng của người này.

Đến sáng cùng ngày, hiện trường vẫn còn rất đông người dân theo dõi. 

Nhiều người vẫn ngủ gục ở hiện trường để... tiện theo dõi vào ngày tiếp theo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm