Cao điểm hè giá vé máy bay tăng nhiệt

(PLO)- Chủ đại lý vé này phân tích hiện giá xăng tăng cao, do đó các hãng bay cũng điều chỉnh giá vé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đang cao điểm hè nên nhu cầu du lịch tăng, giá vé máy bay nhiều đường nội địa đẩy lên. Trong đó, Nghệ An và Thanh Hoá là điểm luôn nằm trọn top có giá vé cao hàng đầu.

Khảo sát nhanh từ các kênh bán vé trực tuyến cho thấy, từ ngày 10 đến hết tháng 6, giá đường bay TP. HCM - Thanh Hoá giao động từ 2- 3,2 triệu đồng/vé. Tương tự, đường bay TP. HCM - Nghệ An giá vé giao động từ 1,7 - 2,5 triệu đồng. Đường bay từ Hà Nội - Quy Nhơn giá giao động 2 - 2,3 triệu đồng; Hà Nội - Nha Trang 1,8 - 3,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, đường bay sôi động từ TP. HCM và Hà Nội đi Phú Quốc có nhiều dải giá vé khác nhau. Đường bay Hà Nội - Phú Quốc giao động từ 1,3 - 3,5 triệu đồng, tuỳ hãng. Còn TP. HCM - Phú Quốc với hành trình ngắn hơn, tuy nhiên giá vé cũng đang đẩy lên từ 1,5 -2 triệu đồng.

Nhiều đường bay nội địa tấp nập khách cao điểm hè. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Nhiều đường bay nội địa tấp nập khách cao điểm hè. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Với đường bay quốc tế, hiện các hãng hàng không Việt Nam đã nối lại đường bay đến nhiều quốc gia/lãnh thổ Dubai, tuy nhiên lượng khách du lịch trong giai đoạn này còn hạn chế do các nước này mới giai đoan mở cửa đón khách quốc tế.

Thái Lan và Dubai (Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) là thị trường thu hút khá nhiều khách Việt Nam.

Đại diện các hãng lữ hành quốc tế cho biết Thái Lan là thị trường thu hút khách Việt hàng đầu, tuy nhiên trong 10 ngày đầu tháng 6, lượng khách vẫn còn thưa thớt.

Các đại lý vé máy bay thông tin từ giữa tháng 6 giá vé tăng nóng trở lại. Hiện nhiều đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt tăng 10% so cùng kì năm 2019 khi chưa bùng phát dịch. “Dù giá vé tăng khá cao nhưng lượng khách đặt vé theo đoàn và cá nhân trên nhiều đường bay hút khách du lịch vẫn rất đông đúc”, anh Phạm Duy chủ một đại lý vé tại Bình Dương chia sẻ.

Chủ đại lý vé này phân tích hiện giá xăng tăng cao, do đó các hãng bay cũng điều chỉnh giá vé.

Các hãng hàng không Việt Nam cho biết đang tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa và quốc tế giai đoạn cao điểm hè.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) sẽ cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến bay. Đối với đường bay nội địa, ba hãng bay cung ứng gần 6,3 triệu chỗ, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay, tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch.

Trong đó, các hãng tập trung các đường bay nhộn nhịp giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM khoảng 160 chuyến bay/ngày. Đồng thời, hàng ngày sẽ có hàng trăm chuyến bay kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo.

Như vậy, ba hãng bay nói trên sẽ khai thác xấp xỉ 430 chuyến bay nội địa hàng ngày dịp cao điểm hè.

Với đường bay quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 852.000 chỗ, tương đương 3.600 chuyến bay, bằng 40% của năm 2019, do nhu cầu đi lại quốc tế chưa phục hồi rõ nét.

Đại diện ba hãng bay thông tin để chuẩn bị phục vụ cao điểm, các hãng hàng không đã rà soát, bảo dưỡng máy bay, trang bị mặt đất, đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Đồng thời các hãng cũng đảm bảo đủ nhân lực phục vụ, nhất là tại các sân bay tăng chuyến nhiều, dày đặc mùa cao điểm.

Hãng Bamboo Airways dự kiến tăng 15% số ghế cao điểm hè năm nay trên nhiều đường bay nội địa, trong đó hãng tăng tần suất đến các điểm hút khách du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm