Cấp cứu ngư dân bị bệnh ở Trường Sa

(PLO)- Bệnh nhân bị rối loạn ý thức, liệt nửa người bên phải, đột qụy não do xuất huyết, tăng huyết áp, viêm phổi trái...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 07-5, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, BTL Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiến hành bàn giao ngư dân bị bệnh cho gia đình và địa phương.

Tàu KN419, Chi đội Kiểm ngư số 4 cập cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh an toàn, lãnh đạo BTL Vùng 4, Chi đội Kiểm ngư số 4, thân nhân gia đình bệnh nhân và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi ngư dân bị bệnh.

Tham dự lễ bàn giao có đại diện BTL Vùng 4 Hải quân, đại diện Chi đội Kiểm ngư số 4, cán bộ, nhân viên tàu KN419, người thân gia đình bệnh nhân, đồn Biên Phòng 384 TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đón ngư dân từ tàu KN419

Đón ngư dân từ tàu KN419

Trước đó, tàu KN419, Chi đội Kiểm ngư số 4, đang hoạt động tuần tra cách đảo Tiên Nữ, Quần đảo Trường Sa khoảng 60 Hải lý.

Lúc 10h30’ ngày 4-5, Chi đội nhận lệnh của cấp trên cơ động đến đảo Song Tử Tây để đón bệnh nhân, đưa vào đất liền điều trị. Tàu KN419 đến đảo Song Tử lúc 10h00’ ngày 05-5 và tiến hành đón bệnh nhân đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân bị bệnh là ông Nguyễn Nhỏ, sinh năm 1972, quê quán Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam, đi trên tàu cá QN91379TS, bị bệnh và được tàu cá đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Bệnh nhân bị rối loạn ý thức, liệt nửa người bên phải, đột qụy não do xuất huyết, tăng huyết áp, viêm phổi trái... Hiện trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm