Lần đầu tiên khoa cấp cứu một bệnh nhân ở Nha Trang nghi thủ phạm là bọ xít hút máu người. Bệnh nhân là ông ĐTN (42 tuổi, phường Phước Tân, TP Nha Trang).
Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 4 giờ sáng 7-7, ông N. kêu mệt trong người, sau đó thấy ngứa toàn thân và bất tỉnh nhân sự. Liên tưởng chồng bị con gì có nọc độc vừa cắn, vợ ông N. nhìn quanh thì thấy trong màn có một con côn trùng giống con bọ xít hút máu người mà bà từng đọc trên báo nên đã bắt mang theo để trình bác sĩ nghiên cứu.

Theo BS Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi tìm hiểu và đối chiếu với các thể bọ xít khác, nhận thấy con bọ xít mà gia đình ông N. mang đến bệnh viện là loài bọ xít hút máu người, có hình dáng giống hệt những con bọ xít hút máu người từng được phát hiện ở Bình Định, Huế… trước đây (ảnh). Sau khi được các bác sĩ nâng huyết áp và chống dị ứng, sức khỏe của bệnh nhân N. đã được cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát.
Các chuyên gia về côn trùng học khuyến cáo người dân khi bị bọ xít đốt không nên gãi để tránh nhiễm trùng, sưng tấy. Nếu vết bọ xít cắn sưng to, kèm theo sốt, người dân cần đi khám để được điều trị. Người dân nên chú ý dọn dẹp vệ sinh nơi sinh sống để tránh bọ xít làm tổ, phát tán.
C.THI - L.XUÂN