Cặp đôi cướp giật iPhone 15 ở quận 1 dọn nhà trọ trốn công an

(PLO)- Trinh sát Công an quận 1 (TP.HCM) lần theo hành tung đôi nam nữ cướp giật điện thoại iPhone 15 phát hiện hai người này đã dọn khỏi nhà trọ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Công an quận 1 (TP.HCM) khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi) và Lê Thị Thanh Thảo (17 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Cặp đôi cướp giật iPhone 15 ở quận 1 dọn nhà trọ trốn công an
Công an khởi tố, bắt Nhân để điều tra về tội cướp giật tài sản. Ảnh: HT

Tối hôm 23-12, hai vợ chồng người Singapore đang đi bộ trên vỉa hè từ đường Nguyễn Siêu ra đường Hai Bà Trưng (quận 1). Do không rành đường, người đàn ông lấy điện thoại iPhone 15 Pro mở bản đồ để dò đường về khách sạn. Đến giao lộ đường Thi Sách – Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé (quận 1) thì bị đôi nam nữ áp sát, cướp giật điện thoại.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 1 chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc điều tra, truy xét. Nhiều trinh sát tỏa đi nhiều mũi, nhanh chóng xác định hai nghi phạm là Nhân và Thảo.

Cặp đôi cướp giật iPhone 15 ở quận 1 dọn nhà trọ trốn công an
Nhân và Thảo diễn lại hành vi cướp giật điện thoại iPhone 15 Pro. Ảnh: HT

Tuy nhiên, hai người này không có chỗ ở nhất định. Khi các trinh sát tìm ra chỗ trọ thì chủ nhà cho biết cả hai vừa mới vội vã dọn đồ đi như để trốn tránh.

Tưởng chừng mất dấu thì tổ hình sự đặc nhiệm, Công an quận 1 trong lúc tuần tra phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy hiệu Suzuki Hayate màu trắng tại khu vực trung tâm có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám, xác định đây chính là Nhân và Thảo.

Trinh sát đeo bám, phát hiện cả hai về chung cư trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 nên ập đến bắt giữ.

Nhân và Thảo khai chung sống với nhau như vợ chồng, đi cướp giật vì túng thiếu. Chiếc điện thoại cướp được, Nhân mang bán với giá 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm